Vì sao Liverpool đánh bại nhà vô địch Man City trong đội hình tiêu biểu PFA?

10/06/2022 17:48 GMT+7

Man City đã có mùa thứ hai liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh nhưng số cầu thủ Liverpool (á quân) lại nhiều gấp đôi so với ‘Man xanh’ trong đội hình tiêu biểu của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

Người hâm mộ Man City có quyền ngạc nhiên khi The Citizen đã có một mùa giải Ngoại hạng Anh ấn tượng với vị trí số 1. Tuy nhiên, trong danh sách đội hình tiêu biểu của PFA được công bố vào rạng sáng nay (10.6, theo giờ Việt Nam) thì họ chỉ góp mặt 3 cái tên: Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Bernardo Silva.

Liverpool phụ thuộc khá nhiều vào màn trình diễn của Salah và Mane

AFP

Trong khi đó, á quân Liverpool lại góp mặt 6 cái tên trong đội hình tiêu biểu gồm: Alisson, Trent Alexander- Arnold, Virgil Van Dijk, Thiago, Mohamed Salah và Sadio Mane. Hai cái tên còn lại có mặt trong danh sách là cựu trung vệ Chelsea, Antonio Rudiger và tiền đạo Cristiano Ronaldo của M.U. Mohamed Salah của Liverpool cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA.

Có lẽ, tin vui duy nhất với các CĐV của nửa xanh thành Manchester là Phil Foden 2 năm liên tiếp được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA.

Đúng là Liverpool của Jurgen Klopp xứng đáng nhận được nhiều lời tán dương. Họ đang có một đội hình xuất sắc với rất nhiều cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp, The Kop có được 2 danh hiệu ở mùa giải này, á quân Champions League và chỉ thua Man City đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Man City chỉ có 3 cái tên trong đội hình tiêu biểu của năm

PFA

Về phía Man City, họ đã cán đích ở vị trí đầu tiên, ghi được nhiều bàn thắng nhất giải (99 bàn), để lọt lưới ít nhất (26 bàn), thắng nhiều trận nhất (29 trận) và dẫn đầu giải đấu trong khoảng thời gian lâu nhất của mùa giải. Vậy tại sao không có nhiều cầu thủ Man City góp mặt trong đội hình của PFA?

Aymeric Laporte được cho là một trong những trung vệ xuất sắc nhất nhất giải đấu. Rodri đã chơi rất xuất sắc ở hàng tiền vệ và sẽ không ngoa khi nói anh là tiền vệ mỏ neo tốt nhất giải đấu, khi ghi 7 bàn thắng ở giải đấu, trong đó có 2 bàn quan trọng vào lưới Arsenal ở vòng 21 trong những phút bù giờ và bàn thắng cân bằng tỷ số trước Aston Villa ở vòng cuối giúp đội bóng của HLV Pep Guardiola đăng quang Ngoại hạng Anh lần thứ 4 trong 5 mùa vừa qua. Nhưng họ đều không có tên trong đội hình tiêu biểu nhất năm của PFA.

Có lẽ là do ở Liverpool có sự chênh lệch rõ ràng ở các siêu sao “gánh team” và phần còn lại. Đặc biệt là trên hàng tấn công với 2 nguồn cảm hứng bất tận từ Salah và Mane. Trong khi đó, Man xanh cơ bản phụ thuộc khá nhiều vào hệ thống chiến thuật, lối chơi kiểm soát của bộ óc thiên tài Guardiola và nó cực kỳ hiệu quả. Chính vì thế ở Man City có ít ngôi sao nổi bật hơn và những chiến thắng của họ đến từ sự tỏa sáng của cả một tập thể đoàn kết và đồng điệu. Còn về phía Liverpool, rất nhiều lần trong mùa giải họ chỉ có thể định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân.

Phil Foden 2 năm liên tiếp được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA

PFA

“Nếu có thể, tôi sẽ chơi với 11 tiền vệ trung tâm”, Pep Guardiola từng thú nhận khi ông trở thành HLV của Man City vào năm 2016. Pep đã xây dựng Man City trở thành một tập thể của những con người xuất sắc về mặt kỹ thuật, họ có thể cùng nhau phối hợp nhịp nhàng để tạo ra các bàn thắng dễ dàng hơn. Họ kiểm soát thế trận chặt chẽ bằng những đường chuyền, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ bị thủng lưới và sẵn sàng dâng lên tấn công vỗ mặt đối thủ khi cần thiết.

Thật khó để chọn lựa ai sẽ là thủ xuất sắc nhất Man City trong những năm qua, ngoại trừ mùa giải 2020 - 2021 khi họ vô địch giải đấu với 12 điểm cách biệt và có 6 cái tên trong đội hình tiêu biểu nhất năm của PFA.

Có lẽ sẽ dễ dàng xác định được đội hình xuất phát của HLV Klopp hơn là làm điều tương tự với Man City của Guardiola. Đội bóng do Guardiola dẫn dắt luôn cởi mở trong việc xoay tua đội hình và có những cầu thủ ra sân được tính toán theo ý của ông. Không những thế, các cầu thủ trên sân còn có thể di chuyển, hoán đổi vị trí và các vai trò khác nhau trong chớp mắt.

Man City cũng không có một cầu thủ ghi nhiều bàn thắng (điều đó có thể thay đổi với sự xuất hiện của Haaland vào mùa tới). HLV Guardiola hiện đã giành được 4 chức vô địch trong 6 năm với Man City, trong đó có 3 mùa giải đội bóng ông dẫn dắt giành được hơn 90 điểm. Nhưng điều lạ kỳ là trong cả 3 mùa giải đó, không có cầu thủ nào của Man City được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

HLV Guardiola đã không ngần ngại tuyên bố rằng De Bruyne mới là cầu thủ xứng đáng giành được giải này: “Có thể về số lượng bàn thắng, có những người giỏi hơn anh ấy, nhưng không có cầu thủ nào tốt hơn De Bruyne ở mùa giải này. Đối với tôi, anh ấy là người giỏi nhất, nhưng đó là ý kiến ​​của tôi và ý kiến ​​của các cầu thủ có thể khác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.