Vì sao Lò Thị Thanh bị tước HCB SEA Games 31 nội dung chạy 10.000 m nữ?

19/05/2022 00:38 GMT+7

Tối 18.5, sau cuộc thi 10.000 m nữ ở môn điền kinh SEA Games 31 kết thúc với chiến thắng thuộc về nữ VĐV Phạm Thị Hồng Lệ của Việt Nam, nhưng người đồng đội Lò Thị Thanh bị tước HCB một cách đáng tiếc.

Ở cuộc thi 10.000 m nữ điền kinh SEA Games 31, 2 VĐV điền kinh Việt Nam Phạm Thị Hồng LệLò Thị Thanh dẫn đầu cuộc thi gần như từ đầu đến cuối để giành chiến thắng thuyết phục với thành tích lần lượt là 35 phút 56,38 giây và 36 phút 32,00 giây, bỏ xa VĐV về thứ 3 là Khin Mar Se của Myanmar (38 phút 22,01) còn VĐV Goh Chui Ling của Singapore xếp thứ 4 (39 phút 22,00 giây).

Lò Thị Thanh đã mang giày sai quy định và bị tước HCB một cách đáng tiếc

Giang Lao

Tuy nhiên, đoàn điền kinh Singapore đã có sự khiến nại với trường hợp nữ VĐV Lò Thị Thanh đã sử dụng giày thi đấu sai quy định. Do đó, tổ trọng tài điền kinh SEA Games 31 đã tổ chức cuộc họp ngay trong buổi tối cùng ngày và ra quyết định tước HCB của Lò Thị Thanh, đưa VĐV Khin Mar Se của Myanmar lên đoạt HCB còn Goh Chui Ling của Singapore vẫn đoạt HCĐ.

Kết quả nội dung 10.000 m nữ được cập nhật lại tối 18.5

Chụp Màn Hình

Xung quanh việc nữ VĐV Lò Thị Thanh bị tước HCB cũng gây ngạc nhiên cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam và lãnh đội đội tuyển điền kinh Việt Nam, khi cho rằng: “Trước cuộc thi tổ trọng tài đã kiểm tra giày thi đấu của các VĐV, trong đó có yêu cầu Lò Thị Thanh đổi giày thi đấu khác vì loại giày đang sử dụng không phù hợp vì có trợ lực cho VĐV thi đấu”.

Tuy nhiên, dù Lò Thị Thanh đã đổi đôi giày mới, nhưng sau cuộc thi trước sự khiếu nại quyết liệt của đội Singapore, trọng tài điền kinh từ Liên đoàn điền kinh châu Á đã ra quyết định tước HCB đối với VĐV Việt Nam một cách đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.