Vì sao Mai Phương vượt Bảo Ngọc để giành ngôi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022?

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
13/08/2022 19:43 GMT+7

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương cho biết cô tự hào về những nỗ lực của mình tại cuộc thi và mong mọi người có cái nhìn công tâm.

Trong buổi họp báo vào sáng 13.8, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt - Trưởng ban giám khảo Miss World Vietnam 2022 - đã cho biết lý do vì sao Huỳnh Nguyễn Mai Phương, 23 tuổi, đến từ Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo hình thể 82-63-92 cm đã vượt qua Lê Nguyễn Bảo Ngọc - 21 tuổi, cao 1,85 m, số đo 87-63-98 cm, đến từ Cần Thơ, hiện là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), được lựa chọn đăng quang.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương (giữa) và Á hậu 1 Bảo Ngọc (trái), Á hậu 2 Phương Nhi

sen vàng

Trưởng Ban giám khảo cho biết: "So sánh rất khó vì 2 người đẹp Mai Phương, Bảo Ngọc đều xuất sắc. Nhưng cuộc thi chỉ có một vương miện duy nhất. Tôi có thể khẳng định Mai Phương được đa số giám khảo lựa chọn là hoa hậu. Cuộc thi diễn ra trong khoảng 5 tháng, ban giám khảo đã tiếp xúc với thí sinh trong thời gian dài, quan sát các bạn tham gia hoạt động và nhiều vòng thi phụ. Bảo Ngọc và Mai Phương từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020, có kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu. Đó là yếu tố để chúng tôi lựa chọn các bạn vào top 2. Mai Phương có nhiều kỹ năng mềm, tài lẻ khác. Tuy nhiên, khi nghe câu trả lời của Bảo Ngọc và Mai Phương ở phần thi cuối cùng, lúc ấy tôi chỉ ước giá như có 2 vương miện hoa hậu".

Bà Phạm Kim Dung nói gì về tin đồn o bế 'gà nhà' Mai Phương?

Trước thông tin Mai Phương được ưu ái vì là gương mặt cũ, từng đồng hành cùng ban tổ chức sau Hoa hậu Việt Nam 2020, bà Phạm Kim Dung - Trưởng Ban tổ chức kiêm Chủ tịch Miss World Vietnam - khẳng định không có bất kỳ sự ưu tiên cho một cá nhân nào.

"Chúng tôi không ký bất cứ hợp đồng quản lý nào với Mai Phương trước đó. Mọi hoạt động của cô ấy đều tự nguyện và xuất phát từ tâm. Không chỉ Mai Phương đến nấu ăn từ thiện mà rất nhiều Hoa, á hậu khác, các bạn đến lúc nào, đi lúc nào, các bạn tham gia bao nhiêu buổi, tôi cũng không biết. Với tôi, không vì một chữ thân thiết để lựa chọn là một điều bất hợp lý. Thành công của một cuộc thi không chỉ là những đêm diễn nhận được sự hài lòng của nhà tài trợ, mà Top 3 được chọn ra phải xứng đáng. Nếu không có sự lựa chọn xứng đáng, được công chúng tán thành thì chúng tôi sẽ tự khiến chúng tôi sụp đổ. Chúng tôi sẽ không phản bội lại tiêu chí đó với bất cứ lý do nào.

Cuộc thi Miss World Vietnam để có uy tín thì phải chọn được người xứng đáng, mới tồn tại lâu dài trong lòng khán giả, BTC không thể chọn ra người không có tố chất để hủy diệt một cuộc thi có sự đầu tư lớn và nghiêm túc.

Về kết quả chung cuộc, chúng tôi đã mời giám khảo thì sẽ tin vào quyết định của hội đồng, không can thiệp sâu. Việc lựa chọn hoa hậu còn phải nhận sự đồng tình từ công chúng. Tôi tin ở chặng đường sắp tới, Mai Phương sẽ chứng tỏ bản thân nhiều hơn" - Trưởng BTC nói.

Mai Phương (phải) và Bảo Ngọc sau giây phút đăng quang trên sân khấu

P.C.T

Hoa hậu Mai Phương trong đêm đăng quang 12.8 tại TP. Quy Nhơn - Bình Định

s.v

Về việc chấm chọn Hoa hậu, bà Phạm Kim Dung nói rằng khán giả có thể quan sát thí sinh trong chừng mực nào đó, nhưng ban tổ chức, ban giám khảo quan sát bằng cả trái tim, trí não và tâm sức. Về vấn đề chiều cao, bà khẳng định chiều cao không phải là điều quyết định tối cao của một hoa hậu.

“Hoa hậu thế giới 2019 cô chỉ cao 1m65, 1m66 thôi. Cô hát rất hay, mang một vẻ đẹp lạ. Chiều cao không phải là điều quyết định tối cao của một hoa hậu. Đây là quyết định đầy trách nhiệm và xứng đáng. Rất mong thời gian tới mọi người sẽ theo dõi ủng hộ Mai Phương”- Chủ tịch Sen Vàng nói.

Hoa hậu Mai Phương, Á hậu 1 Bảo Ngọc nói gì về kết quả mình nhận được?

Về phía Hoa hậu Mai Phương, cô nói rằng cô cảm thấy may mắn khi được ra ngoài giúp đỡ cộng đồng, được làm việc cùng một tổ chức có tầm.

Hoa hậu Mai Phương trong buội họp báo tại Quy Nhơn vào sáng 13.8

p.c.t

“Khi tham gia cuộc thi, chúng tôi thức dậy cùng một giờ, đi cùng một xe, đi vào một khuôn khổ, không ai được ưu ái hơn ai. Tôi rất tự hào về nỗ lực của mình.

Tôi biết những điều mình thiếu, cố gắng bù đắp lại để chiến thắng của mình mang tính thuyết phục. Dấu mốc đăng quang chỉ là cánh cửa mở đầu, bởi sau cánh cửa đăng quang đó là hành trình rất dài… Mỗi danh hiệu chúng ta đạt được đều là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người. Tôi tự hào về sự nỗ lực của mình và mong mọi người có cái nhìn công tâm" - Hoa hậu Mai Phương trải lòng.

Mai Phương cho rằng chiều cao 1,7 m không phải điều cản trở. "Từ vòng sơ khảo, tôi đã đặt mục tiêu, cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất" - tân hoa hậu nói. Cô chia sẻ thêm về sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân và luôn đặt mình vào tâm thế của một người sẵn sàng đi thi quốc tế với cuộc thi Miss World 2022 sắp tới.

Top 3 Miss World Vietnam 2022 "trình diện" và trả lời phỏng vấn của báo giới sau đêm đăng quang

p.c.t

Á hậu 1 Bảo Ngọc nói có một chút tiếc nuối khi không có cơ hội thi Miss World. Song với Bảo Ngọc, danh hiệu mới sẽ đưa cô đến hành trình mới.

"Tôi không nghĩ đến việc mình còn thiếu điều gì để không đăng quang. Danh hiệu Á hậu 1 vào thời điểm này có lẽ là phù hợp cho tôi. Tôi tin vào sự lựa chọn, góc nhìn của giám khảo. Tôi có thời gian để hoàn thiện, theo đuổi hành trình sắp tới. Biết đâu tôi có cơ hội tham gia một đấu trường khác", Á hậu chia sẻ.

Á hậu 1 Bảo Ngọc

p.c.t

Bảo Ngọc cũng nói thêm: "Tôi nghĩ rằng điều quan trọng của những đại sứ Miss World trái tim và trí não. Tôi tin chiều cao không phải điều cản trở Mai Phương".

Á hậu 2 Phương Nhi, 22 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo 80-57-88 cm, được nhận xét là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất vòng chung kết. Phương Nhi đang theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội và hài lòng về thành tích Á hậu 2 mà mình đạt được.

Á hậu 2 Phương Nhi

p.c.t

Phương Nhi chia sẻ tại họp báo: "Tôi là cô gái bắt đầu từ số 0, nhưng đã tiến bộ từng ngày. Tôi tin rằng ban tổ chức nhìn thấy tiềm năng từ mình. Tôi sẽ trau dồi nhiều hơn, học hỏi từ hai chị Mai Phương và Bảo Ngọc để có thể đi thi quốc tế".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.