Vì sao Messi lần thứ 2 liên tiếp giành giải FIFA The Best dù bằng điểm Haaland?

Văn Trình
Văn Trình
16/01/2024 06:14 GMT+7

Vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Erling Haaland và Mbappe, Messi đã lần thứ 2 liên tiếp giành giải FIFA The Best trong buổi lễ diễn ra vào rạng sáng 16.1.2024.

Messi nhận được 677 điểm từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia, trong khi Haaland là 577 điểm và Mbappe là 282 điểm. Về số phiếu bầu từ các HLV, Messi đạt 476 điểm, Haaland với 541 điểm trong khi Mbappe thấp nhất với 302 điểm.

Dựa vào số phiếu bầu mà FIFA công khai, Messi và Haaland có điểm trung bình bằng nhau nhưng theo quy định của Điều 12 trong trường hợp bằng điểm nhau, người giành chiến thắng được quyết định bằng số phiếu bầu từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, dù Haaland được giới truyền thông đánh giá cao với 729 điểm, gấp đôi Messi (315 điểm) nhưng Messi lại vượt trội từ các phiếu bầu của CĐV. Messi giành 613,293 điểm so với 365,893 điểm của Haaland.

Tổng kết lại, với cùng điểm trung bình là 48, Messi đã vượt qua Haaland nhờ "chỉ số phụ". Trong khi đó, Mbappe xếp thứ 3 với 35 điểm.

Vì sao Messi lần thứ 2 liên tiếp giành giải FIFA The Best dù bằng điểm Haaland?- Ảnh 1.

Messi được FIFA vinh danh

FIFA

Đội trưởng đội tuyển Argentina vắng mặt trong lễ vinh danh và huyền thoại bóng đá Pháp - Thierry Henry là người nhận thay. FIFA cũng gửi lời chúc mừng đến Messi: “Messi đã giành mọi thứ trong sự nghiệp với vô số danh hiệu lớn ở các giải vô địch quốc gia, các giải quốc tế và giải thưởng cá nhân, giúp anh xây chắc vị thế của một cầu thủ vĩ đại.

Messi được vinh danh là cầu thủ nam hay nhất năm 2022 sau khi dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup tại Qatar. Anh giành thêm danh hiệu năm 2023 khi một lần nữa vô địch Ligue 1 cùng PSG. Cầu thủ 36 tuổi kết thúc 2 năm tại Paris vào tháng 7 với tư cách người ghi bàn nhiều nhất ở 5 giải hàng đầu châu Âu trước khi vượt Đại Tây Dương để bắt đầu chương mới sự nghiệp với Inter Miami".

Ronaldo gọi, Messi trả lời: Bản năng săn danh hiệu của những người vĩ đại

Đáng chú ý, đây là năm thứ 2 liên tiếp Messi nhận giải thưởng này. Đồng thời, El Pulga cũng có 3 lần được vinh danh (trước đó vào các năm 2019 và 2022), một thành tích chưa có bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới đạt được. Hai ngôi sao là Ronaldo và Lewandowski xếp sau với 2 lần giành giải thưởng.

Vì sao Messi lần thứ 2 liên tiếp giành giải FIFA The Best dù bằng điểm Haaland?- Ảnh 2.

Thierry Henry nhận danh hiệu thay Messi

FIFA

Ở các hạng mục khác, giải Nữ cầu thủ nữ xuất sắc nhất được trao cho tiền vệ của Barca, Aitana Bonmati. HLV nam hay nhất thuộc về Pep Guardiola, trong khi bà Sarina Wiegman là HLV nữ được vinh danh.

Hạng mục đặc biệt nhất là giải đội hình của năm. Man City "bội thu" khi có đến 6 cầu thủ là Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và Erling Haaland góp mặt. Họ cũng trở thành đội bóng thứ 2, sau Barca vào năm 2011 làm được điều này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.