Vì sao Mỹ đăng ảnh bom 'khủng' rồi xóa ngay?

24/05/2023 11:51 GMT+7

Trong một lần hiếm hoi, quân đội Mỹ mới đây công bố các bức ảnh của loại bom "khủng" chuyên dùng phá boongke, nhưng ngay lập tức xóa đi.

Hôm 2.5, quân đội Mỹ đăng những bức ảnh hiếm hoi của GBU-57, còn gọi là Bom xuyên phá lớn (MOP), trên trang Facebook của Căn cứ không quân Whiteman tại bang Missouri. Căn cứ này là nơi đồn trú của phi đội oanh tạc cơ tàng hình B-2, máy bay duy nhất có thể triển khai loại bom này, theo tờ The Telegraph ngày 23.5.

Vì sao Mỹ đăng ảnh bom 'khủng' rồi xóa ngay? - Ảnh 1.

GBU-57, quả bom chuyên dùng phá boongke sâu

CĂN CỨ KHÔNG QUÂN WHITEMAN

Trong đoạn mô tả, căn cứ viết rằng đã nhận được 2 quả GBU-57 để một đơn vị tại đây có thể kiểm tra năng lực của bom.

GBU-57 được phát triển từ những năm 2000, là vũ khí uy lực của không quân Mỹ nhằm phá hủy các cơ sở kiên cố dưới lòng đất. Theo không quân Mỹ, GBU-57 dài 6,2 m, đường kính 0,8 m và nặng khoảng 13.600 kg. Trong đó, phần chất nổ nặng khoảng 2.400 kg, gấp 10 lần loại bom tiền nhiệm là BLU-109. Quả bom có thể xuyên phá xuống độ sâu 60 m trước khi phát nổ.

Vì sao Mỹ đăng ảnh bom 'khủng' rồi xóa ngay?

Hình ảnh cho thấy thông số trên quả bom ghi rằng nó nặng 12.300 kg, mang theo lượng chất nổ chiếm khoảng 20% tổng trọng lượng quả bom, gồm chất nổ tiêu chuẩn AFX-757 và chất nổ PBXN-114. Giới chuyên gia cho rằng đa phần trọng lượng của quả bom là do lớp vỏ thép dày, giúp nó xuyên thủng bê tông và mặt đất trước khi phát nổ.

GBU-57 có thể tấn công mục tiêu ở độ sâu 60 m dưới mặt đất

CĂN CỨ KHÔNG QUÂN WHITEMAN


Nhà phân tích vũ khí Rahul Udoshi tại hãng tình báo nguồn mở Janes cho rằng không quân Mỹ gỡ các hình ảnh khỏi Facebook ngay lập tức và không giải thích vì hình ảnh hé lộ quá nhiều dữ liệu về các quả bom.

Oanh tạc cơ B-2 (trái) thả một quả MOP và oanh tạc cơ B-52 thả một phiên bản thử nghiệm của MOP

KHÔNG QUÂN MỸ/BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Việc đăng rồi xóa các bức ảnh xảy ra giữa lúc chương trình hạt nhân của Iran gây căng thẳng ngày càng tăng. Năm 2019, quân đội Mỹ công bố một video quay cảnh chiếc B-2 thả 2 quả bom GBU-57.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 thả bom phá boong-ke MOP

Nước này được cho là đang xây dựng cơ sở vượt ngoài tầm tấn công của GBU-57, theo AP. Hình ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy Iran đang đào các đường hầm tại vùng núi gần nhà máy hạt nhân Natanz ở miền trung nước này. Các gò đất gợi ý cơ sở mới có thể sâu 100 m, vượt ngoài tầm tấn công của GBU-57. Giới chuyên gia dự đoán Iran có thể sử dụng cơ sở mới để làm giàu uranium, nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran chưa bình luận gì về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.