Vì sao người lớn tuổi nên kiểm tra các mạch ở chi?

Hải Phong
Hải Phong
11/09/2024 16:29 GMT+7

PGS-TS Phạm Thọ Tuấn Anh, nguyên Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết khi đi khám bệnh, những người lớn tuổi nên kiểm tra các mạch ở các chi. Nếu mạch ở chi trên cao hơn chi dưới thì rất dễ liên quan đến bệnh lý động mạch chủ.

Trong 2 ngày 10 - 11.9, Bệnh viện Bình Định tổ chức tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện về chẩn đoán và điều trị bệnh lý động mạch cấp. Đồng thời khám, tư vấn và điều trị cho người dân mắc các bệnh lý về tim mạch.

Tham gia có PGS-TS Phạm Thọ Tuấn Anh, nguyên Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vì sao người lớn tuổi nên kiểm tra các mạch ở chi?- Ảnh 1.

PGS-TS Phạm Thọ Tuấn Anh khám cho ông Hồ Đắc Đạo

ẢNH: HẢI PHONG

Trong sáng 11.9, tại Bệnh viện Bình Định có rất đông bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch đến khám và điều trị.

Ông Hồ Đắc Đạo (79 tuổi, ở H.Tuy Phước, Bình Định) cho biết, 3 năm trước ông bị đau, đến bệnh viện khám các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tim. Sau đó, ông đã nhiều lần đi TP.HCM để khám và điều trị.

"Hôm nay nghe có bác sĩ đầu ngành về tim mạch về Bình Định khám bệnh, nên con trai tôi đã đưa tôi đến Bệnh viện Bình Định để được bác sĩ khám và tư vấn", ông Đạo nói.

Ô nhiễm môi trường liên quan đến các bệnh lý về mạch máu?

Trao đổi với PV Thanh Niên, PGS-TS Phạm Thọ Tuấn Anh cho biết, khi đi khám bệnh, đặc biệt những người lớn tuổi nên kiểm tra các mạch ở các chi. Nếu mạch ở chi trên cao hơn chi dưới thì rất dễ liên quan đến bệnh lý động mạch chủ. Gần đây, theo các nghiên cứu, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng liên quan đến các bệnh lý về mạch máu.

"Khi thấy có các dấu hiệu bị đau, thay đổi mạch ở chi trên và chi dưới, mạch máu to hơn bình thường nên đến bệnh viện để khám, tư vấn y khoa. Nếu bị bệnh, người bệnh cần kiểm soát huyết áp, mỡ máu và thay đổi lối sống. Bệnh nặng thì cần phải can thiệp, phẫu thuật", PGS-TS Phạm Thọ Tuấn Anh khuyến cáo.

Vì sao người lớn tuổi nên kiểm tra các mạch ở chi?- Ảnh 2.

PGS-TS Phạm Thọ Tuấn Anh tư vấn cho bệnh nhân có các triệu chứng về bệnh lý tim mạch

ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, vào cuối tháng 5.2024, Bệnh viện Bình Định cũng mời bác sĩ CKII Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) về hỗ trợ các y bác sĩ của bệnh viện thực hiện kỹ thuật chụp và can thiệp tim mạch, đồng thời khám cho hàng chục bệnh nhân có triệu chứng đau, tức ngực.

Tại đây, bác sĩ Nguyễn Đỗ Anh đã trực tiếp khám cho người bệnh. Sau khi có kết quả, bác sĩ Nguyễn Đỗ Anh cùng các bác sĩ ở Bệnh viện Bình Định đã trực tiếp chụp và đặt stent động mạch vành cho 3 bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Toàn (Bệnh viện Bình Định), với sự hỗ trợ của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về tim mạch, người dân ở tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận sẽ có thêm sự lựa chọn trong việc thăm khám và sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao tại Bệnh viện Bình Định, đặc biệt là trong lĩnh vực can thiệp tim mạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.