Vì sao người thích chụp ảnh tự sướng có xu hướng đi phẫu thuật thẩm mỹ?

Duy Tính
Duy Tính
17/01/2024 15:09 GMT+7

Nhiều người thích selfie - chụp ảnh tự sướng và dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh cho đẹp, rồi có ý tưởng phẫu thuật thẩm mỹ để được đẹp như ảnh đã qua chỉnh sửa, ảnh sau khi dùng ứng dụng. Điều này vừa tích cực, vừa tiêu cực và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tại hội nghị da liễu thẩm mỹ miền Nam diễn ra ngày 16.1, PGS-TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, kiêm Chủ tịch Liên chi hội da liễu TP.HCM, có chia sẻ khá thú vị về chủ đề truyền thông mạng xã hội và da liễu thẩm mỹ, trong đó đề cập đến vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ.

Ảnh tự sướng và khuynh hướng phẫu thuật thẩm mỹ

Theo PGS-TS Nguyễn Trọng Hào, đa số những người sử dụng mạng xã hội đều có sử dụng ứng dụng (app) và những bộ lọc làm cho hình ảnh của họ lung linh hơn. "Qua nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc tự chụp ảnh, rồi chỉnh sửa có tác động đến việc gia tăng ý muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, những người hay sử dụng bộ lọc trên các ứng dụng chụp ảnh và thường xuyên đăng hình ảnh lên mạng xã hội thì có xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ cao hơn những người khác", PGS-TS Nguyễn Trọng Hào nói.

Theo ông PGS-TS Nguyễn Trọng Hào, việc người dùng chỉnh sửa ảnh qua các ứng dụng cũng là một xu hướng để mọi người đi làm đẹp. Vì ai cũng muốn khi người khác nhìn thấy hình ảnh họ ngoài đời sẽ giống với hình ảnh trên mạng xã hội.

"Đây cũng là một khuynh hướng rất tốt và tích cực vì sẽ tạo ra xu hướng làm đẹp cho bản thân. Họ nhìn vào hình ảnh trên ứng dụng để biết được rằng mình phải nâng cấp những gì, thực hiện loại phẫu thuật thẩm mỹ nào để đẹp hơn", PGS-TS Nguyễn Trọng Hào chia sẻ.

Vì sao người thích chụp ảnh tự sướng có xu hướng đi phẫu thuật thẩm mỹ?- Ảnh 1.

Làm đẹp theo mạng xã hội nhưng cần có chọn lọc

DUY TÍNH

Tuy nhiên, theo PGS-TS Nguyễn Trọng Hào, việc chỉnh sửa ảnh trên các ứng dụng ngoài mặt tích cực thì còn có mặt tiêu cực.

Tiêu cực là những người này có khuynh hướng không thỏa mãn với ngoại hình của mình, đó là hội chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình. "Những người mắc hội chứng này lúc nào cũng cảm thấy họ xấu, họ không đẹp. Luôn để ý đến những khiếm khuyết trên cơ thể, khuôn mặt của họ và không bao giờ cảm thấy hoàn hảo, luôn luôn thấy khiếm khuyết", PGS-TS Nguyễn Trọng Hào cho hay.

Và khi những người này đưa hình ảnh đã được chỉnh sửa ra và nói với bác sĩ rằng hãy làm họ đẹp như vậy. Nhưng khi làm xong rồi họ lại muốn làm tiếp vì vẫn chưa hài lòng với bản thân.

"Họ luôn đòi hỏi bác sĩ chỉnh sửa, nhiệm vụ của bác sĩ cần phải đưa ra những lời khuyên, thậm chí từ chối đối với một vài trường hợp đặc biệt", PGS-TS Nguyễn Trọng Hào khuyến cáo.

Vì sao người thích chụp ảnh tự sướng có xu hướng đi phẫu thuật thẩm mỹ?- Ảnh 2.

Muốn làm đẹp cần đến bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tư vấn rõ ràng

LAN ANH

Nguy cơ tiềm ẩn nếu làm theo mạng xã hội

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Trọng Hào, gần đây nở rộ trào lưu chỉnh ảnh bằng AI, nhiều hình ảnh được chỉnh sửa rất hoàn hảo và được đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người không xem đây là một ứng dụng vui mà lại xem như thật, muốn hình ảnh của mình cũng giống như vậy.

Nhiều người trẻ nhìn thấy hình ảnh của mình trên các ứng dụng chỉnh sửa ảnh nên đã tự so sánh với bên ngoài rồi cố bắt chước theo. Ví dụ như có nhiều bạn trẻ kiêng ăn thái quá để có thể đạt được thân hình mong muốn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng mạng xã hội cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của nhiều người. Việc theo dõi những người nổi tiếng trên thế giới, những điều họ làm, những gì họ mặc và những thứ họ ăn cũng tạo nên xu hướng cho mọi người.

Với sự tác động của người nổi tiếng, phẫu thuật thẩm mỹ làm cho mọi người nghĩ rằng đây là một phẫu thuật đơn giản, hiệu quả. Với sự tác động ấy sẽ làm cho công chúng cảm thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ rất bình thường, cần phải làm thậm chí có thể tự làm.

"Nhưng những quảng cáo trên mạng xã hội làm cho người ta chỉ thấy cái đẹp mà quên đi những nguy cơ tiềm ẩn bên trong những phẫu thuật đó", PGS-TS Nguyễn Trọng Hào lưu ý.

Ông cũng cảnh báo, hiện, có người muốn trông giống như những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, hay một phiên bản photoshop của chính họ nên sẵn sàng trao sức khỏe của mình vào tay những bác sĩ, những người không đầy đủ chuyên khoa. Đây là một trong những mặt tiêu cực trên mạng xã hội với chúng ta.

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi từ 17 - 35 có xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ mũi, cơ cắn, hõm lệ.

Nhóm tuổi từ 36 - 70 có xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ nếp mũi, má; nếp nhăn 1/3 trên mặt.

Nhóm tuổi từ 70 trở lên xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ viền hàm, sa mí trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.