Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã có đủ căn cứ kết luận: Lê Anh Kiệt phạm tội đe dọa giết người. Hiện cơ quan công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ và vật chứng của vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Lê Anh Kiệt trước pháp luật. Hôm qua, 26.6, Lê Anh Kiệt đã được tại ngoại sau 6 tháng tạm giam tại trại T16 - Bộ Công an. Trước đó, ngày 9.6.2008, bà Phạm Thị Xuân Hòa, thư ký riêng của ông Kiệt, bị bắt ngày 9.1.2008 cùng một tội danh, cũng đã được tại ngoại.
Ông Lê Anh Kiệt, sinh năm 1957, tại TP.HCM, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt ngày 14.1.2008 về tội danh nêu trên. Kết quả điều tra và qua lời khai của Lê Anh Kiệt và Phạm Thị Xuân Hòa trong trại tạm giam đã xác định: Lê Anh Kiệt, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam và bà Đào Thị Hồng Linh, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam từng có mối quan hệ thân thiết với nhau trong cùng cơ quan. Do nghi ngờ bà Linh là người tố cáo sai phạm của ông Kiệt với cơ quan công an dẫn tới việc Ngân hàng Phương Nam bị thanh tra, bản thân ông Kiệt bị xử lý kỷ luật nên ông đã tới nhà bà Linh chửi bới, dọa đem bom đến nổ để tất cả cùng chết. Bà Linh đã phải thuê vệ sĩ bảo vệ 24/24 giờ. Sau đó ông Kiệt nhận được tin nhắn đe dọa, lăng mạ của nhiều cổ đông vì họ cho rằng ông thông đồng với bà Linh làm một số việc ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Vì thế mâu thuẫn giữa ông Kiệt và bà Linh ngày càng tăng.
Cuối tháng 10.2007, Lê Anh Kiệt và Phạm Thị Xuân Hòa đã dùng 3 chiếc điện thoại di động, 4 chiếc sim có số thuê bao trả trước để nhắn tổng cộng 68 tin nhắn gửi vào số máy của bà Linh, bà Trần Hải Anh (bạn bà Linh), bà Đặng Thị Bảo Liên (mẹ bà Linh) với nội dung đe dọa như: "...cả nhà bà gánh hậu quả thảm khốc..."; "...đốt từng căn nhà, từng chiếc xe hơi, giết từng đứa cháu của bà..."; "...trả bằng axít, mượn hai bàn tay..."; "...thanh toán..."; "...món nợ này phải trả cả vốn lẫn lời theo lãi suất xã hội đen..."... Sau khi nhắn tin xong, Lê Anh Kiệt vứt điện thoại vào thùng rác công cộng. Mục đích của những tin nhắn đe dọa này là để cho bà Linh sợ mà rời khỏi Ngân hàng Phương Nam. Như vậy, theo cơ quan điều tra, hành vi của Lê Anh Kiệt đã đủ yếu tố cấu thành tội "đe dọa giết người".
Đối với bà Phạm Thị Xuân Hòa, mặc dù không có mâu thuẫn gì với bà Linh và người thân của bà Linh nhưng theo sự chỉ đạo của ông Kiệt, bà Hòa đã cố ý giúp ông Kiệt nhắn tin đe dọa đối với gia đình bà Linh. Cũng như ông Kiệt, bà Hòa đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, nhận thức được hành vi của mình nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi xử lý trách nhiệm hình sự cũng nên xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Lê Anh Kiệt và Phạm Thị Xuân Hòa.
Hiện ông Kiệt và bà Hòa bị cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày xét xử.
Bảo Thiên
Bình luận (0)