Vì sao nhà thờ Hồi giáo Masjid Jamek đứng đầu các điểm check-in của du khách?

13/06/2023 11:10 GMT+7

Masjid Jamek là một trong những nhà thờ Hồi giáo cổ kính nhất Malaysia, đứng đầu danh sách những điểm "must check-in" khi du lịch thủ đô Kuala Lumpur.

Nhà thờ Hồi giáo Jamek (Masjid Jamek) được xây dựng vào đầu những năm 1900 và chính thức được Quốc vương Selangor khai trương vào năm 1909. Đây là nơi thờ cúng chính của người dân thành phố cho đến khi thánh đường Hồi giáo quốc gia mở cửa vào năm 1965.

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 1.

Với các cây cọ xung quanh và vị trí ven sông, quần thể nhà thờ Hồi giáo Jamek hiện ra như một ốc đảo thanh bình và yên tĩnh giữa trung tâm thành phố đông đúc, bắt đầu từ tòa nhà Sultan Abdul Samad Buildinh

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 2.

Đây là tòa nhà nổi tiếng của thủ đô Kuala Lumpur, có thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc Mughal của bắc Ấn Độ. Được xây dựng từ năm 1897 cho đến nay, tòa nhà này vẫn giữ những nét cổ kính mang dấu ấn thiêng liêng của đạo Hồi

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 4.

Phía trước Sultan Abdul Samad Buildinh là Quảng trường Độc lập rộng mênh mông cùng bãi cỏ xanh mướt, vừa là không gian vui chơi công cộng của người dân thành phố, vừa là điểm check-in quen thuộc của du khách thập phương

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 5.

Quảng trường Độc lập được xây dựng vào năm 1890 nhưng lối kiến trúc theo phong cách Tudor vẫn còn được bảo quản và duy trì nguyên vẹn

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 6.

Đi dọc bờ sông, du khách sẽ thấy điện thờ chính nằm ở hợp lưu của hai dòng sông chính của Kuala Lumpur - Sungai Klang và Sungai Gombak, hay còn được người dân bản địa gọi là "tam giác vàng" của Kuala Lumpur

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 7.

Vào bên trong điện thờ, đàn ông và phụ nữ đều phải mặc quần áo dài. Phụ nữ phải đeo khăn trùm đầu. Nếu không có trang phục phù hợp, du khách có thể mượn áo choàng hoặc áo khoác ở cửa vào. Khác với những điểm tham quan khác, dịch vụ cho mượn áo choàng ở đây hoàn toàn miễn phí. Sẽ có người hướng dẫn bạn chọn và mặc áo choàng sao cho phù hợp

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 8.

Bộ ba mái vòm trắng bên trên các điện thờ chính

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 9.

Du khách có thể tự do vào tham quan bên trong nhà thờ nhưng đừng quên bỏ giày, dép bên ngoài nhé

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 10.

Ngoại trừ vào thứ sáu, khi người Hồi giáo đến cầu nguyện và tập trung tại khu vực này

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 11.

Du khách thập phương có thể chiêm ngưỡng lối đi dưới mái vòm tinh xảo, ấn tượng, mở ra các khu vực cầu nguyện

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 12.

Nhiều du khách thích thú mặc khăn choàng khám phá thánh đường Hồi giáo giữa trung tâm Kuala Lumpur

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 14.

Xung quanh quần thể thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek có rất nhiều điểm check-in chất lừ cho các tín đồ du lịch

Du lịch Malaysia, nhất định phải tới Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek - Ảnh 15.

Những tòa nhà dọc bờ sông Sungai Gombak bên ngoài điện thờ chính cũng được trang trí đặc sắc để du khách bước một bước chân cũng có thể có chỗ "sống ảo"


Từ KLCC - trung tâm Kuala Lumpur, du khách có thể đi bộ mất nửa giờ đồng hồ hoặc đón chuyến tàu điện KJL từ ga KLCC đến ga Masjid Jamek. Mỗi 6 phút sẽ có 1 chuyến tàu, hành trình di chuyển qua 3 trạm, mất khoảng 6 phút. Quần thể nhà thờ Masjid Jamek nằm ngay trước cửa ga tàu. Di chuyển bằng tàu KJL chỉ mất 4 MYR, tương đương khoảng 20.000 đồng. 


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.