Vì sao nhiều HLV bỗng dưng bị phạt cấm chỉ đạo ở Copa America?

Giang Lao
Giang Lao
01/07/2024 11:16 GMT+7

HLV Marcelo Bielsa của đội tuyển Uruguay trở thành người mới nhất dính phải án phạt cấm chỉ đạo cực kỳ khắt khe của ban tổ chức Copa America, chỉ vì đưa đội nhà vào sân thi đấu muộn 1 phút 30 giây.

HLV Marcelo Bielsa là nhà cầm quân thứ 4 tại Copa America 2024 tính đến ngày 1.7, bị phạt cấm chỉ đạo 1 trận vì lý do trên, sau các HLV Scaloni (đội Argentina), Ricardo Gareca (Chile) và Fernando Batista (Venezuela). Ông Bielsa sẽ không được chỉ đạo đội nhà ở trận quan trọng khi đội tuyển Uruguay gặp đội chủ nhà Mỹ trên sân Arrowhead ở Kansas City, lúc 8 giờ ngày 2.7 ở lượt cuối bảng C.

Vì sao nhiều HLV bỗng dưng bị phạt cấm chỉ đạo ở Copa America?- Ảnh 1.

HLV Marcelo Bielsa bị cấm chỉ đạo vì đưa đội nhà vào sân thi đấu muộn so với thời gian quy định

AFP

Thông báo của Liên đoàn Bóng đá Uruguay giải thích về án phạt của HLV Marcelo Bielsa: "HLV Marcelo Bielsa đã bị đình chỉ 1 trận vì đưa đội vào sân thi đấu muộn so với thời gian quy định. Bao gồm ở hiệp 2 các trận gặp đội Panama (thắng tỷ số 3-1) ngày 24.6 và Bolivia (5-0) ngày 28.6, với thời gian muộn khoảng 1 phút 30 giây.

Do đó, HLV Marcelo Bielsa sẽ không tham gia các hoạt động báo chí và các sự kiện khác trong ngày diễn ra trận đấu (gặp đội Mỹ). Nhiệm vụ này sẽ được chuyển giao cho HLV phó Pablo Quiroga (cũng là người Argentina) đảm nhận".

Sự vắng mặt của HLV Marcelo Bielsa trên thực tế sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển Uruguay, khi họ hiện có 6 điểm và đang nắm chắc cơ hội đi tiếp vào tứ kết cùng ngôi nhất bảng. Trong khi đội chủ nhà Mỹ (3 điểm, nhì bảng C), đang tranh suất còn lại đi tiếp với Panama (cũng có 3 điểm), đội sẽ gặp Bolivia diễn ra cùng giờ ngày 2.7 tại Florida.

Vì sao nhiều HLV bỗng dưng bị phạt cấm chỉ đạo ở Copa America?- Ảnh 2.

HLV Scaloni (phải) của đội tuyển Argentina

AFA

Tương tự, trước đó HLV Scaloni của đội tuyển Argentina cũng bị phạt cấm chỉ đạo ở trận gặp đội Peru (thắng 2-0) lượt cuối bảng A. Nhưng may mắn không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhờ các trợ lý thay thế như Walter Samuel và Pablo Aimar có đủ mọi khả năng chỉ đạo đội nhà thi đấu.

Tuy nhiên, các HLV khác như Ricardo Gareca của đội Chile hay Fernando Batista (Venezuela) đã tỏ ra không hài lòng, cho rằng quy định của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) quá khắt khe và cứng nhắc.

Không chỉ phạt cấm chỉ đạo với các HLV vì đưa đội nhà vào sân muộn khi thi đấu tại Copa America 2024, CONMEBOL còn phạt các liên đoàn có HLV vi phạm quy định mỗi liên đoàn 15.000 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.