Vì sao nhóm học sinh THCS đột nhập vào trường tiểu học đập phá nhiều tài sản?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/10/2022 12:03 GMT+7

Liên quan đến vụ nhóm học sinh THCS đột nhập vào trường tiểu học đập phá nhiều tài sản, Công an TX.Điện Bàn ( Quảng Nam ) xác định đây là hành vi tự phát chứ không có động cơ nào.

Sáng 31.10, đại tá Lê Trung Hai, Trưởng công an TX.Điện Bàn, cho biết đơn vị đang phối hợp Công an P.Điện Nam Bắc (TX.Điện Bàn) điều tra, làm rõ vụ nhóm học sinh THCS đột nhập Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân (P.Điện Nam Bắc) đập phá nhiều tài sản.

Thông tin mới vụ nhóm học sinh cấp 2 đập phá trong trường cấp 1

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm thiếu niên gồm 3 học sinh lớp 8 và 1 học sinh lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Đức An tại P.Điện Nam Bắc.

Thiết bị máy tính cùng nhiều đồ dùng phục vụ việc dạy học bị đập hư hỏng

c.x

Công an TX.Điện Bàn cũng xác định sau khi đột nhập vào trường, 4 học sinh dùng cây đập phá camera phía trước, hủy camera ở phòng bảo vệ. Sau đó, tiếp tục cạy cửa vào các phòng có chứa các thiết bị để đập phá, gây hư hỏng 12 máy vi tính để bàn, 4 camera an ninh, 5 tivi, máy tính, quạt điện và nhiều đồ dùng, thiết bị khác…

Công an TX.Điện Bàn cũng xác định nguyên nhân phá hủy tài sản là do các học sinh này thường xuyên quậy phá nên tự phát đột nhập trường tiểu học đập phá nhiều tài sản, chứ không có động cơ gì khác.

Ông Phạm Đức Công, Chủ tịch UBND P.Điện Nam Bắc, cho biết 4 học sinh gây ra vụ phá hủy nhiều tài sản tại Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân đều có hoàn cảnh khá éo le, cha mẹ ly hôn và mỗi người đã có gia đình mới nhưng không quan tâm đến con cái. Các em phải sống cùng ông bà, không được theo dõi, kèm cặp...

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 28.10, một nhóm thiếu niên đột nhập vào Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, cạy phá các cửa lớp học và phòng chức năng rồi đập phá nhiều tài sản.

Đến khoảng 21 giờ 30, bảo vệ nhà trường phát hiện sự việc liền can thiệp, xua đuổi đồng thời điện báo lãnh đạo nhà trường và các cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương, Công an P.Điện Nam Bắc và Công an TX.Điện Bàn cùng đại diện các cơ quan chức năng đến hiện trường xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.