Vì sao phim 'Black Panther: Wakanda Forever' làm bộ trưởng quốc phòng Pháp tức giận?

14/02/2023 15:27 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã chỉ trích bộ phim "Black Panther: Wakanda Forever" của Marvel vì "trình bày sai lệch và gây hiểu lầm" về quân đội Pháp.

Cảnh trong phim 'Black Panther: Wakanda Forever' làm bộ trưởng Quốc phòng Pháp tức giận - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu

AFP

CNN đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu rất bức xúc vì bộ phim "Black Panther: Wakanda Forever" (Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt) của Marvel đã "mô tả sai lệch và gây hiểu lầm" về quân đội Pháp.

"Tôi cực lực lên án việc mô tả sai sự thật và gây hiểu lầm về Lực lượng Vũ trang Pháp", ông Lecornu viết trên Twitter vào ngày 12.2.

Trong bộ phim được phát hành tại Pháp vào tháng 11.2022, người dân Wakanda - một quốc gia châu Phi hư cấu - cố gắng bảo vệ tài nguyên của nước mình khỏi các thế lực ngoại bang. Trong phim, một nhóm lính đánh thuê bị bắt quả tang đang ăn trộm tài nguyên của Wakanda.

Bộ trưởng Lecornu lên tiếng sau khi một nhà báo Pháp ngày 12.2 chỉ ra những điểm giống nhau giữa quần áo ngụy trang của những người lính đánh thuê trong phim và của lực lượng Pháp đã hoạt động ở Mali trong gần 10 năm qua.

"Tôi tưởng nhớ và bày tỏ lòng kính trọng đối với 58 binh sĩ Pháp đã hy sinh để bảo vệ Mali chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo theo đề nghị của nước này", ông Lecornu viết Twitter ngày 12.2, đáp lời nhà báo trên.

"Trong khi tất cả các yếu tố khác của bộ phim đều là những cái tên và địa điểm hư cấu thì có sự ám chỉ rõ ràng về nước Pháp. Quân đội Pháp bị cho là có liên quan đến việc cướp bóc tài nguyên của đất nước và tất nhiên điều đó là không thể chấp nhận được", người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết ngày 13.2.

"Chúng tôi không yêu cầu hãng phim gỡ bỏ bộ phim hay làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, bộ trưởng có vai trò bảo vệ quân đội Pháp, những người đã đến Mali để bảo vệ đất nước này trước các nhóm khủng bố", người phát ngôn nói thêm.

Pháp lần đầu tiên đưa quân vào khu vực Sahel vào tháng 1.2013 theo yêu cầu của Mali và phát động Chiến dịch Serval, một chiến dịch trên bộ và trên không do Liên Hiệp Quốc phê chuẩn chống lại các chiến binh Hồi giáo.

Nhiệm vụ đã thành công vào tháng 8.2014 với Chiến dịch Barkhane, một sáng kiến chống khủng bố của Pháp nhắm vào những chiến binh Hồi giáo trên khắp Sahel, bao gồm cả ở các nước Burkina Faso, Niger và Chad.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Mali

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Mali và các lực lượng do Pháp lãnh đạo đã xấu đi kể từ cuộc đảo chính năm 2020 và việc thành lập chính quyền quân sự sau đó ở Mali. Đặc biệt, nhóm lính đánh thuê Nga Wagner đã được triển khai ở Mali vào cuối năm 2021.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo vào tháng 6.2021 rằng sứ mệnh của Pháp sẽ được thay thế bằng một nỗ lực quốc tế hơn. Quân đội phương Tây đã bắt đầu rút khỏi Mali vào tháng 2.2022. Dù vậy, các lực lượng này vẫn ở lại Burkina Faso.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.