Vì sao phụ huynh cho con học thêm?

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
21/02/2025 13:16 GMT+7
0:00
00:00
Bài tóm tắt
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Vì nhiều lý do, các bậc phụ huynh dù đôi khi dè sẻn từ nguồn thu nhập ít ỏi của mình, hầu hết đều phải cho con đi học thêm.

Là một nhu cầu do rất nhiều nguyên nhân

Phụ huynh cho con học thêm có thể là theo một kiểu gửi con để yên tâm khi cha mẹ quá bận rộn với công việc. Có thể là do yêu cầu của con em mình sau khi trên lớp trở về nhà năn nỉ "cho con đi học thêm". Có thể là do khi phụ huynh tra sách vở của con thấy còn yếu kém. Cũng có thể không loại trừ một số giáo viên "nhín" bài giảng trên lớp lại, dạy nửa vời để rồi ép các em học thêm…

Theo dõi trên báo chí, các bình luận dưới mỗi bài viết hay mạng xã hội, sẽ thấy rất rõ cái sự muôn hình vạn trạng học thêm và tâm tư của các bậc phụ huynh.

 - Ảnh 1.

Phụ huynh chờ đón con ở các cơ sở dạy thêm, học thêm. Hình ảnh thường thấy vào mỗi buổi tối ở nhiều tỉnh, thành

ảnh: Ngọc Dương

Nhưng những câu chuyện này, dù rơi vào trạng huống này hay trạng huống khác, thì cũng "xưa như trái đất". Dù thời nào, ở chế độ nào, quốc gia nào thì chuyện học thêm là một nhu cầu. Không định dạng cụ thể, song nơi này nơi nọ, lúc này lúc khác bằng hình thức này hay hình thức khác, nó vẫn là một hiện tượng phổ biến của xã hội mang tính đề cao giáo dục, mà dù có ngăn cấm, thì vẫn diễn ra với mục đích mang tính giáo dục con người và việc dung nạp tri thức.

Điều này lý giải vì sao những ngày qua rất nhiều phụ huynh chạy đôn chạy đáo hỏi thầy cô về việc học thêm cho con, vì sao rất nhiều thầy cô đi đăng ký hộ kinh doanh để dạy thêm hoặc "gá" mình vào các trung tâm để dạy thêm... Đến nỗi, có nhiều tờ báo đã dùng cụm từ "thị trường dạy thêm" xáo trộn hoặc mô tả trạng thái "nhớn nhác" từ nhiều phía: giáo viên, phụ huynh và nhất là các em học sinh.

Không thể phủ nhận ý nghĩa và nỗ lực sắp xếp, quản lý từ các nhà quản lý giáo dục khi ban hành Thông tư 29, với mong muốn tạo ra một môi trường lành mạnh cho giáo dục, loại bỏ các yếu tố tồn tại lộn xộn đã quá lâu về vấn đề dạy thêm học thêm.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Sở GD-ĐT TP.HCM Không cấm dạy thêm học thêm nhưng phải đúng quy định

Nhưng, nếu nhìn ở khía cạnh phụ huynh, thì sự phản ứng của các bậc cha mẹ học sinh cũng là điều rất đáng suy ngẫm, rất nhiều chiều. Có phải do chương trình cải cách giáo dục quá nặng nề, chưa phù hợp với tiến trình tiến bộ xã hội? Hay do giáo viên chưa đáp ứng các yêu cầu như mong muốn về phương cách đào tạo sư phạm, về đời sống còn quá eo hẹp, về cách nhìn nhận việc dạy thêm như một nhu cầu thiết yếu và nhân bản chăng?...

Và những câu chuyện buồn dạy thêm, học thêm từ thực tế

Tôi có một người bạn, có 3 đứa con thì 2 đứa đầu có nhu cầu đi học thêm các môn tự nhiên để luyện thi, còn con gái út không đi học thêm. Cũng chính vì câu chuyện bé gái này, mà bạn nhiều lúc đau đầu.

Số là vào năm cháu học lớp 9, cứ mỗi tháng lại được cô giáo bộ môn mời lên một lần. Lần nào, hai vợ chồng người bạn cũng chỉnh tề khăn áo lên trình giấy ở phòng giám thị rồi ngồi chờ. Gặp mặt, cô giáo phán một câu… lạnh người: "Học sinh này có nguy cơ bị đuổi học", rồi sau đó là một tràng dài, tỉ như ngồi nói chuyện trong lớp, không học bài, hay phản kháng với giáo viên… Cũng bấy nhiêu lần, bạn tôi từ tốn trình bày với cô giáo, là do bận rộn, do cháu chưa chăm chỉ hoặc vẫn còn ham chơi… rồi hứa sẽ phối hợp giáo dục. Sau đó cháu bé ấy nỗ lực cũng qua được lớp 9 với những ám ảnh nặng nề mà sau này cháu mới kể lại.

Bạn tôi kể: "Lúc đang học THPT, con gái bất ngờ đưa ra một lô các bức ảnh hơn 3 năm trước, chụp cảnh hàng chục đứa bạn phải đi học thêm ở nhà cô giáo ấy lúc tan lớp buổi tối. Và cháu kể hồi ấy, cô tìm mọi cách ép con đi học thêm, nhưng con không chịu nên mới chèn ép vậy đó". Bạn kể thêm: "Cháu còn nhắc lại một câu cô nói mà tôi nghe quá bất ngờ, rằng cô giáo khẳng định: 'Nếu em mà thi đậu đại học tôi đi đầu xuống đất'!".

May mắn là cháu bé vào THPT học một cách an nhiên. Bằng nỗ lực của chính mình, dù cũng không học thêm, cháu đậu vào đại học với điểm xét học bạ khá cao. Thế nhưng nỗi ám ảnh về câu chuyện "ép học thêm" những năm lớp 9 vẫn còn đó.

Tất nhiên, khi nghe câu chuyện của người bạn ấy, tôi vẫn tin và muốn tin rằng đó chỉ là hiện tượng cá biệt, chỉ có một thiểu số thầy cô hành xử như vậy. Song nhìn ánh mắt hớn hở của bạn lúc ấy so với ánh nhìn xa xăm buồn bã khi kể câu chuyện học hành của con mấy năm trước, tôi nghĩ ra rất nhiều điều. Làm sao chấn chỉnh được tình trạng ép học thêm trong trường học?

 - Ảnh 2.

Học sinh tan học tại một trung tâm dạy thêm tại TP.HCM ngày 19.2, khi Thông tư 29 về dạy thêm học thêm có hiệu lực

ảnh: nhật thịnh

Giải pháp chấn chỉnh dạy thêm, học thêm tiêu cực

Lương giáo viên đã từng bước được cải thiện, nhất là với hệ thống công lập, nên giải pháp quan trọng nhất là, đối với các trường công lập, giáo viên dạy thêm phải đăng ký (có liệt kê lý do dạy thêm), giao quyền quản lý và xử lý cho ban giám hiệu về các trường hợp giáo viên dạy thêm có biểu hiện biến tướng, tất nhiên là có biện pháp chế tài với các thành viên lãnh đạo trường nếu để xảy ra tình trạng tiêu cực trong dạy thêm.

Với trường tư hoặc hệ thống các trường tư cũng áp dụng tương tự, song có một biện pháp không kém phần hiệu quả, là nếu để xảy ra tình trạng như vậy đến 3 lần sẽ rút giấy phép hoạt động (vào năm học gần nhất kế tiếp).

Và thứ ba, với giáo viên tự do, có bằng cấp sư phạm, chuyên dạy thêm hoặc dạy luyện thi, chỉ cần đăng ký với phòng giáo dục (hoặc sở) và thông báo thu nhập kèm với chứng từ thu tiền của phụ huynh. Đưa ra quy định mức thu nhập hàng tháng như thế nào mới phải đóng thuế (có thể bằng mức thu nhập hạng trung của một giáo viên trường công).

Tất nhiên, để tăng cường hiệu quả quản lý, các ban thanh tra thuộc ngành giáo dục (ban thanh tra công lập, ban thanh tra tư thục và bộ phận giám sát dạy thêm, gồm cả người trong ngành giáo dục và thuế, đối với giáo viên tự do) phải hết sức sát sao, chặt chẽ và làm việc công tâm, với bổn phận và trách nhiệm cao của những người cầm cân nảy mực.

Những giải pháp này nhằm giúp giáo viên với thiên chức của mình, không phải mang tiếng "nhuốm vị kim tiền" khiến trong cách nhìn, cách nghĩ của phụ huynh và xã hội có đôi khi thiên kiến, lệch lạc. Ý nghĩa ấy, có lẽ mang yếu tố tích cực và công bằng, lớn lao hơn với một nghề luôn được trân quý và yêu mến.

Bình luận (4)

avatar-user
hoanglong84 Nguyen

Học sinh không phải bé nào cũng như nhau, có bé tiếp thu nhanh, có bé rất chậm; bên cạnh đó phụ huynh đầu tắt mặt tối với cuộc sống mưu sinh, hỏi mấy ai dành được thời gian dạy và học cùng các con không; và cái cuối cùng là phụ huynh cũng không đủ khả năng dạy cho các bé do chương trình học và cách học quá khác ngày xưa rồi... Việc dạy và học thêm nếu nhìn theo hướng tích cực thì giúp được rất nhiều cho phụ huynh và các bé khắc phục các tình trạng nêu trên; theo tôi cái gốc của vấn đề là chương trình học 3 cấp quá nặng nề và dàn trải

Trả lời 0 1 tháng trước
avatar-user
Vinh Thống Nguyễn

Tôi nói thật nếu cấm dạy thêm thì những bé học kém sẽ không theo kịp và cuộc đời này những bé đó sẽ ra sao khi phụ huynh không thể dạy chúng được ? Vì chương trình đổi mới này nó khác xưa rất nhiều nên kể cả có PH có học đến ĐH đi nữa cũng không thể có phương pháp giải đúng như cô thầy trên lớp dạy. Vậy thì những bé này sẽ ra sao khi trong trường mấy ông áp đặt thành tích dạy và học ? Cứ cho mấy bé lên HS khá hoặc trung bình rồi cứ thế lên lớp ? Bây giờ cô chủ nhiệm đâu dám dạy nữa rất khó khăn cho phụ huynh luôn, chưa kể việc phải đi đón cháu lúc 16h sớm hơn mọi khi cho con theo cô giáo dạy tới 18h phù hợp cho PH đi làm về đón con tại nơi cô giáo dạy. Cô sẽ dạy các con từ 16h - 18h rất tiện lợi, mấy cô hay thuê chỗ dạy gần sát bên trường học cho mấy bé đi bộ qua học, vừa trong coi bé giúp phụ huynh vừa củng cố kiến thức trong ngày và bài mới. Phụ huynh nào phản đối việc dạy thêm này là PH đó toàn nghĩ đến việc tiêu cực nên mới nói như vậy. .

Trả lời 0 15 ngày trước
avatar-user
Bạn đọc mới

Vì chất lượng giáo viên kém không đủ giảng trên lớp, và vì muốn con lớn lên thành ông chai bà lọ 

Trả lời 1 1 tháng trước
avatar-user
Vinh Thống Nguyễn

@Bạn đọc mới Sao bạn biết kém ? Nghĩ tích cực lên nhé, chương trình học của các bé rất nặng và có nhiều bài tập phải làm trên lớp và về nhà phải làm thêm để hiểu được bài. Tôi nghĩ bạn là người chưa có con và chưa có rời vào trường họp 16h phải đi đón con trong khi bạn còn đang làm việc tại Cty không đón được thì Cô chủ nhiệm dẫn các bé về cho học và lo cho các bé trong lúc bạn đang làm. Làm cha mẹ ai mà không muốn con mình lớn lên thông minh họ giỏi ? Chắc chỉ có bạn không muốn con mình học giỏi ?

Trả lời 15 ngày trước
Xem thêm bình luận (1)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.