Vì sao phụ huynh không nên cho trẻ học trước chương trình lớp 1?

08/05/2023 19:24 GMT+7

Từng làm quản lý chuyên môn của trường tiểu học nhiều năm, tôi khuyên các bậc phụ huynh không nên cho con em mình học trước chương trình lớp 1 vì trẻ đã được làm quen với con chữ từ trường mầm non.

Phụ huynh tìm mọi cách để con học trước chương trình lớp 1

Không ít phụ huynh tìm mọi cách lo cho con được học trước chương trình lớp 1 trong hè với giáo viên của trường tiểu học mà con họ sắp vào học. Thậm chí, trong lúc dịch Covid-19 bùng phát trước đây, nhiều cha mẹ còn cho con học trước chương trình lớp 1 theo hình thức trực tuyến và cả môn tiếng Anh, với tâm lý mong con em vững vàng kiến thức, không bỡ ngỡ khi vào học chính thức.

Trẻ chỉ học thêm với cô giáo chừng vài tuần là có thể đọc các âm vần trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1; viết thạo và đúng quy cách những âm tương đối khó như l, s, h, p, x, s... Đối với môn toán, trẻ biết nhận dạng hình vuông, hình tròn, tam giác, biết so sánh cộng trừ các số trong phạm vi 10. Về nhà, phụ huynh thử kiểm tra và cảm thấy an tâm với việc học trước chương trình lớp 1 của con.

Về phía giáo viên lớp 1, thầy cô dạy những học sinh được học trước như thế này thì "mừng trong lòng", cảm thấy "rất khỏe", có thể dạy nhẹ nhàng vì các em đã được rèn cách cầm bút đúng quy cách, đọc viết thành thạo nhiều chữ, thậm chí làm bài kiểm tra tốt khiến phụ huynh phấn khởi.

Vì sao phụ huynh không nên cho trẻ học trước chương trình lớp 1? - Ảnh 1.

Bên trong một lớp học trước chương trình lớp 1 dành cho trẻ mầm non

NGUYỄN LOAN

Trẻ mầm non đã được học con chữ

Tuy nhiên, với kinh nghiệm thực tế từng làm quản lý chuyên môn tại trường tiểu học nhiều năm, tôi khuyên cha mẹ không nên cho con học trước chương trình lớp 1 vì trẻ đã được làm quen các âm, từ, con số, thậm chí cách cầm bút ở trường mẫu giáo.

Thực tế cho thấy, những học sinh đã học trước chương trình chỉ có thể tự tin, chủ động tích cực học tập trong học kỳ 1 của lớp 1. Đến học kỳ 2, sức học thực sự của những em này sẽ được thể hiện rõ.

Vì sao phụ huynh không nên cho trẻ học trước chương trình lớp 1? - Ảnh 2.

Một trẻ mầm non luyện viết chữ tại nhà

THÚY HẰNG

Theo tôi, trước khi vào năm học mới, phụ huynh chỉ nên cho trẻ tìm hiểu nội dung bộ sách giáo khoa lớp 1, trực tiếp tham dự ngày hội "giới thiệu ngôi trường của em" để làm quen với lớp học, bạn bè, thầy cô.

Ở nhà, cha mẹ nên dành thời gian rèn cho các em tập viết, nhận dạng chữ cái, làm những bài toán đơn giản.

Phụ huynh đừng vội cho rằng con mình giỏi hơn bạn khi có một chút biểu hiện thông minh lanh lợi ở mấy tháng đầu năm học nếu được học trước chương trình lớp 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.