Nhưng chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là tại sao sinh viên mình lại phải dùng giáo trình photo để học như thế, vì ai chẳng muốn học sách được nhà xuất bản ấn hành, giấy vừa đẹp mà chữ lại vừa rõ ràng dễ đọc, mà lại không vi phạm pháp luật?
Theo tôi, có hai lý do sau đây:
Thứ nhất, giáo trình đại học ở Việt Nam có giá khá đắt đối với sinh viên. Nhiều quyển giáo trình giáo viên yêu cầu nên có mà giá lên đến cả trăm ngàn thì làm sao sinh viên có thể mua được! Hiện tại số lượng sách, bán có trợ giá cho sinh viên vẫn còn rất ít. Vì vậy, sinh viên vẫn phải chọn giáo trình photo để giảm chi phí. Mà hình như ở mức độ nào đó, việc này cũng đã thành hợp thức hóa ở Việt Nam.
Thứ hai, rất nhiều giáo trình hiếm hoi đến nỗi có tiền cũng không mua được, ngay cả thư viện cũng chưa chắc có. Chỉ có giáo viên đứng lớp là có được một quyển nhờ sưu tầm từ xưa, cho nên cả lớp phải mượn để photo. Nhiều tài liệu có tuổi đời gần bằng với tuổi của sinh viên, được xuất bản cách đây cả 20 năm, nên khi photo chữ mờ nhòe đến nỗi không đọc được. Thế nhưng, sinh viên vẫn phải photo nếu muốn có tài liệu để tham khảo.
Không biết sinh viên nước ngoài có phải học giáo trình photo như sinh viên Việt Nam hay không. Rất mong các nhà xuất bản sớm có giải pháp giúp cho sinh viên Việt Nam có nhiều tài liệu tốt để nghiên cứu, học tập và đặc biệt là tập thói quen tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
Nguyễn Hữu Công (BCk04 - ĐH KHXH & NV TP.HCM)
Bình luận (0)