Vì sao triển lãm tranh thu hút giới trẻ?

09/04/2022 15:30 GMT+7

Nhiều triển lãm tranh diễn ra tại TP.HCM nhận được sự chú ý, yêu mến từ đông đảo các bạn trẻ đến tìm hiểu về nghệ thuật và check-in.

Đến triển lãm tranh Phù hoa vào một buổi sáng nắng oi ả, chúng tôi thật sự bất ngờ vì ở đây đông kín các bạn trẻ đến tham quan.

Tọa lạc trên đường Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM, trong không gian 2 tầng của triển lãm, người xem có thể chiêm ngưỡng 33 tác phẩm trưng bày được tác giả Hứa Vĩ Văn vẽ trong suốt thời gian giãn cách xã hội.

Đang xem tranh cùng bạn bè, Trần Xuân Bách, học sinh lớp 11, Trường THPT Gia Định cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đến xem triển lãm tranh, em vô tình lướt TikTok thấy có người giới thiệu nơi đây với một phần được bạn bè rủ nên em đi cùng các bạn cho vui”.

Đối với Xuân Bách đây là một trải nghiệm thú vị nhưng vì tác giả là diễn viên nổi tiếng nên người đến xem rất đông làm không gian chật hẹp hơn.

Mỗi bức tranh tại Phù hoa được đặt từng cái tên riêng biệt, như Phong Tỏa, Soul of the sea, Tết Tây, Trung Thu, Song Hỷ, …Những tác phẩm ấy đều mang gam màu tươi sáng, trong trẻo. Khi ngắm tranh người xem sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm mới mẻ, mỗi bức tranh đều có thể đưa trí tưởng tượng của khách tham quan đi đến bất cứ nơi nào họ nghĩ về.

Còn Nguyễn Huỳnh Như Ngọc (sinh viên trường ĐH Văn Lang TP.HCM) chia sẻ: “Em thấy trên mạng xã hội chụp hình trong triển lãm tranh đang là xu hướng hiện nay, nên em đến để check-in khoe ảnh với bạn bè. Khi bước vào đây những bức tranh hấp dẫn em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy không am hiểu nhiều nhưng nhìn vào em cảm thấy có cái gì đó rất nghệ thuật và lạ mắt”.

Khách tham quan nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật

TÚ QUYÊN

Di chuyển đến một địa điểm khác tại đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM, không gian nơi đây đón chúng tôi bằng sự tươi mát trong không khí và những bức tranh sống động đầy sắc màu.

Xuân Bách vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm

TÚ QUYÊN

Khác với triển lãm trước, Phòng tranh S&S Art Galle là nơi trưng bày cố định, không phải triển lãm có thời hạn nên khách tham quan phải đặt lịch hẹn trước. Không gian nơi đây yên tĩnh và thoải mái để người xem có thể thưởng thức các tác phẩm tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt Nam qua bộ sưu tập mang tên WOMAN.

Nguyễn Huỳnh Như Ngọc check-in khoe ảnh với bạn bè

TÚ QUYÊN

Đối với những ai đam mê hội họa, nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng để ngắm nhìn các tác phẩm của họa sĩ Hom Nguyên và Cyril Kongo. Ngoài ra, tác phẩm còn mang cho người xem nhiều nguồn cảm hứng, sáng tạo và thư giãn trong tâm hồn.

Chị Nguyễn Kiều Loan (29 tuổi, ở TP.HCM) tâm sự: “Tôi thích vẽ tranh lắm, nên thường đến xem các triển lãm như thế này để tạo nguồn cảm hứng và đam mê cho chính mình. Mỗi triển lãm, mỗi tác giả đều có một phong cách riêng, họ lao động nghệ thuật một cách sáng tạo. Tại phòng tranh này, tôi cảm nhận được vẻ đẹp của người phụ nữ rất hiện đại, các tác phẩm nghệ thuật nơi đây mang giá trị vượt thời gian”.

Người trẻ chụp ảnh trong không gian nghệ thuật độc đáo tại S&S Art Gallery

TÚ QUYÊN

Thưởng thức tranh trong không gian mát lạnh sẽ làm dịu đi buổi trưa hè nắng nóng của Sài Gòn. Ngoài ra, còn giúp bạn phá vỡ cái quy luật ăn, ngủ, Facebook nhàm chán của những ngày hè, đi xem triển lãm còn là cơ hội để vui chơi và học cách cảm nhận cái đẹp.

“Có nhiều người nghĩ rằng, những kiến thức nghệ thuật ở triển lãm quá cao siêu và không thể cảm thụ được. Nhưng đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là chính bạn, những phản ứng đầu tiên của bạn tới tác phẩm là gì? Tại sao nó lại làm cho bạn thấy hoặc nghĩ như vậy? Chỉ cần bạn mở lòng thì chắc chắn sẽ cảm nhận được cái đẹp trong bức tranh từ sâu bên trong tâm hồn mình. Tất cả chúng ta mang những kinh nghiệm và sở thích khác nhau tới phòng triển lãm. Còn tôi mỗi khi ngắm những bức tranh sống động này, tôi cảm thấy rất thoải mái và thư giãn”, Lê Minh Huy (31 tuổi, ở Q.1, TP.HCM) bày tỏ quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.