Vì sao tuyển bóng rổ Việt Nam dễ dàng đánh bại Ho Chi Minh City Wings?

03/11/2021 20:32 GMT+7

Thi đấu với đội hình phụ, Ho Chi Minh City Wings thất thủ trước tuyển bóng rổ Việt Nam ở trận đấu thứ 32 của VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet phát sóng hôm nay (3.11).

Nhằm dưỡng sức cho ngoại binh lẫn chủ lực hướng đến những trận đấu quan trọng, CLB Ho Chi Minh City Wings không sử dụng ngoại binh Jeremy Smith bên cạnh Makinde London (bị treo giò) lẫn cầu thủ Việt kiều Vincent Nguyễn trong trận đấu với tuyển bóng rổ Việt Nam. Vì thế không bất ngờ khi đội bóng đang chơi thăng hoa ở VBA Premier Bubble Games 2021 phải thất thủ trước tuyển bóng rổ Việt Nam bởi chỉ sử dụng đội hình phụ.

Trần Đăng Khoa (phải) tái xuất ấn tượng cùng tuyển bóng rổ Việt Nam

VBa

Nhập cuộc có phần chệch choạc nhưng sau đó các tuyển thủ Việt Nam áp đảo với chuỗi ghi liên tiếp đến 19 điểm với sự xuất sắc của Richard Nguyễn (Nguyễn Minh Tôn). Trong khi đó các tay ném trẻ hoặc ít cơ hội ra sân của Ho Chi Minh City Wings không thể hiện được nhiều. Vì thế hiệp đấu đầu tiên kết thúc với cách biệt lên tới 18 điểm (22-4) cho tuyển bóng rổ Việt Nam.

Ho Chi Minh City Wings (áo trắng) thua tuyển bóng rổ Việt Nam vì thi đấu với đội hình phụ

VBA

Hiệp đấu thứ 2 diễn ra sôi nổi hơn nhưng thế trận áp đảo vẫn thuộc về tuyển bóng rổ Việt Nam. Sơn Minh Tâm, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh là 2 tay ném chơi ấn tượng giúp tuyển bóng rổ Việt Nam kết thúc hiệp 2 với điểm số 42-16, cách biệt lên tới 26 điểm.

Richard Nguyễn là cầu thủ xuất sắc nhất trận

VBA

Đầu hiệp 3, Ho Chi Minh City Wings bất ngờ có 2 tình huống ném 3 thành công của Võ Huy Hoàn, Trần Văn Trung, điều này giúp đội bóng Sài thành lên cao và cách biệt được thu hẹp xuống còn 20 điểm. Tuy nhiên tuyển Việt Nam lập tức đáp trả bằng chuỗi lên 8 điểm mà Trần Đăng Khoa là người mở màn với tình huống 3 điểm thành công. Nỗ lực của Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Anh Khoa giúp Ho Chi Minh City Wings không quá thua kém ở hiệp 3 nhưng vẫn bị dẫn với khoảng cách 27 điểm.

Tuyển bóng rổ Việt Nam (phải) giành chiến thắng cách biệt trước Ho Chi Minh City Wings

VBA

Các học trò HLV Kevin Yurkus chơi hưng phấn, gia tăng cách biệt lên đến 33 điểm trước Ho Chi Minh City ở phút thứ 4 của hiệp 4. Đội bóng đến từ TP.HCM thi đấu đầy nỗ lực ở cuối trận nhưng cách biệt quá lớn khiến họ chấp nhận thua chung cuộc trước tuyển bóng rổ Việt Nam với điểm số 82-51. Với khả năng công thủ toàn diện (20 điểm, 6 bắt bóng bật bảng và 8 cướp bóng), Richard Nguyễn xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.