Vì siêu du thuyền của tỉ phú Jeff Bezos, thành phố Hà Lan sẽ dỡ cầu sắt lịch sử?

06/02/2022 11:08 GMT+7

Kế hoạch tháo dỡ một phần cây cầu ở thành phố cảng Rotterdam (Hà Lan) để dọn đường cho siêu du thuyền mới của tỉ phú Jeff Bezos vấp phải nhiều phản đối.

Phát ngôn viên thành phố Rotterdam cho biết phần giữa của cầu Koningshavenbrug, một kiến trúc có tuổi đời gần một thế kỷ, sẽ bị dỡ ra vào mùa hè này để mở lối đi cho một du thuyền với cột buồm cao gần 40 m. Nhưng giới chức từ chối nói rõ về chủ sở hữu du thuyền.

Cây cầu nổi tiếng còn được người dân địa phương gọi là "De Hef”.

Siêu du thuyền được cho là thuộc sở hữu của tỉ phú Jeff Bezos tại Rotterdam (Hà Lan)

reuters

Matthias Van Der Wilt, một cư dân Rotterdam, chỉ trích kế hoạch trên là “ngu ngốc”: “Thực lòng tôi nghĩ đây là một trong số ít ví dụ về việc càng có nhiều tiền thì càng có nhiều quyền lực, dù việc này trái ngược lại với các nguyên tắc của thành phố”.

Một phóng viên truyền hình đưa tin du thuyền này thuộc sở hữu của tỉ phú Jeff Bezos.

Cầu Koningshavenbrug, một kiến trúc có tuổi đời nhiều thế kỷ

reuters

Đại diện công ty du thuyền Oceano và đại diện của ông Bezos hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về tin tức này.

Du thuyền Y721 dài hơn 127 m. Theo số liệu do Hiệp hội Thuyền Quốc tế công bố, đây sẽ là du thuyền lớn nhất thế giới khi bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.