Vua Shah trị vì Afghanistan từ năm 1933 cho đến khi bị em họ, Hoàng thân Daoud, lật đổ vào năm 1973. Ông là người thuộc dòng dõi vua chúa của bộ tộc Pashtun và có họ hàng xa với Tổng thống Karzai.
Theo Hãng tin Reuters, thời kỳ vua Shah trị vì Afghanistan được coi là giai đoạn thanh bình nhất trong lịch sử nước này. Chào đời tại Kabul vào ngày 15.10.1914, Shah được đi du học ở Pháp. Ông lên ngôi vào năm 1933 sau khi cha ông bị ám sát. Trong 2 thập kỷ, vua Shah để các chú của mình nắm quyền. Đến năm 1953, ông thu hồi quyền hành và tiến hành hiện đại hóa nền chính trị.
Ông ủng hộ việc bãi bỏ luật lệ buộc phụ nữ phải đeo mạng che mặt, huy động vốn nước ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng và nỗ lực cân đối các quyền lợi Xô-viết và phương Tây ở Afghanistan. Sau khi bị lật đổ vào năm 1973, ông sống lưu vong ở Ý. Năm 2002, sau khi Taliban sụp đổ, ông trở về Afghanistan nhưng từ chối quay lại chính trường.
T.Q
Bình luận (0)