Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau

16/03/2023 10:15 GMT+7

Dù kinh doanh trên vỉa hè là vi phạm pháp luật, nhưng nhiều hàng quán vẫn “giành” từng centimet vỉa hè với người đi bộ, thậm chí thời gian gần đây còn bùng nổ tình trạng vỉa hè bị rao sang nhượng, cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau.

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê như con cá, mớ rau. Chuyện lạ có thật này đã và đang diễn ra rầm rộ trên các hội nhóm cho thuê mặt bằng vỉa hè online, với rất nhiều bài đăng cho thuê vỉa hè và tìm thuê vỉa hè.

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau  - Ảnh 1.

Nhiều bài viết đăng thông tin cho thuê mặt bằng vỉa hè xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau  - Ảnh 2.

Một bài đăng tìm thuê vỉa hè trên Facebook

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau  - Ảnh 3.

Nhóm chia sẽ và cho thuê mặt bằng vỉa hè ( nhóm công khai) trên Facebook có hơn 12 ngàn thành viên

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau  - Ảnh 4.

Vỉa hè trước shop quần áo ở số 19 đường Vườn Lài (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) được rao cho thuê từ 5 giờ đến 10 giờ sáng với giá 3,5 triệu đồng/tháng. Sáng 10.3.2023, khi phóng viên Báo Thanh Niên gọi đến số điện thoại của người đăng bài cho thuê vỉa hè thì người rao báo giá 3 triệu.

CHIÊU NGÔ

Vỉa hè trước một tiệm làm nail ở số 299 Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) cũng trở thành “mặt hàng” được rao cho thuê trên Facebook với giá 2 triệu đồng/tháng trong khung giờ từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa mỗi ngày.

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau

Sau khi gọi điện, chiều 13.3.2023, chúng tôi đã đến tận nơi xác minh nhưng chủ tiệm nail này cho biết vừa có một người đàn ông hỏi thuê để bán bánh ướt. Theo thỏa thuận, người này sẽ bán thử 2 ngày, nếu không gặp vấn đề gì thì sẽ thuê dài hạn.

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau  - Ảnh 5.

Người đi bộ phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè đã bị chiếm dụng

CHIÊU NGÔ

Không chỉ vỉa hè ở các quận vùng ven của TP.HCM bị rao cho thuê, mà ở quận 3 - một trong những quận trung tâm với mật độ giao thông đông đúc, thì nhiều người cũng không nỡ “để trống” vỉa hè.

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau  - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vỉa hè ở số 227 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3 (số mới là 227 Đỗ Thị Lời) cũng được đăng cho thuê, với mức giá thay đổi tùy vào số lượng xe đẩy được đăng ký.

CHIÊU NGÔ

Vào sáng 10.3.2023, khi gọi đến số điện thoại của người đăng cho thuê vỉa hè, chúng tôi gặp một phụ nữ tại shop quần áo trên đường Đỗ Thị Lời. Qua trao đổi, người này cho biết chị chỉ đăng cho thuê giúp em gái và người này cũng chỉ thuê lại mặt bằng ở số 227 Đỗ Thị Lời để bán quần áo.

Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ rao cho thuê trên mạng như con cá, mớ rau  - Ảnh 7.

Chủ tiệm quần áo ở số 227 Trần Văn Đang (số mới là 227 Đỗi Thị Lời, phường 11, quận 3) cho biết đoạn đường này luôn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Thậm chí, vì sợ lãng phí nên chủ tiệm còn rao cho thuê vỉa hè các trên các hội nhóm cho thuê mặt bằng vỉa hè online.

CHIÊU NGÔ

Chưa nói đến việc mang vỉa hè ra cho thuê như tài sản cá nhân, chỉ riêng việc sử dụng vỉa hè làm nơi để buôn bán đã trái với Luật Giao thông đường bộ 2008.

Từ chỗ là lối đi dành cho người đi bộ, giờ đây nhiều đoạn vỉa hè không những bị chiếm dụng cho mục đích riêng mà còn trở thành “hàng hóa” như mớ rau, con cá để khách hàng chọn lựa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.