Ngày 12.9, trên mạng xã hội xuất hiện video dài khoảng 20 phút, ghi lại cảnh một tàu cá cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển. Video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Video ghi lại cảnh tàu cá cứu hàng chục ngư dân gặp nạn trên biển thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
ẢNH CẮT TỪ CLIP
Theo nội dung video, khoảng 9 giờ 34 phút ngày 28.8, tàu cá tiếp cận khu vực có tọa độ 07°51' bắc, 112°36' đông và phát hiện hàng chục ngư dân đang trôi nổi trên biển. Một số người ngồi trên tấm lưới được buộc vào các vật nổi.
Ngay khi tiếp cận, các thuyền viên trên tàu thả dây đưa từng người lên tàu. Sau nhiều ngày ngâm mình trong nước biển, tay chân các nạn nhân trắng bợt, cơ thể run lên vì lạnh. Các thuyền viên nhanh chóng cung cấp quần áo khô, sữa và nấu cháo nóng để giúp họ hồi phục sức khỏe.
Sau khi đưa 10 ngư dân đang bám trên tấm lưới lên tàu, các thuyền viên tiếp tục tìm kiếm những người khác. Có người được phát hiện đang bám vào tấm xốp, người khác mặc áo phao trôi dạt trên biển.
Cận cảnh khoảnh khắc tàu cá cứu 30 ngư dân trôi dạt giữa biển
Thu hút sự quan tâm, cảm kích đối với các ngư dân
Đoạn video sau khi được đăng tải nhận nhiều sự quan tâm. Phần lớn bình luận bày tỏ sự cảm kích đối với các ngư dân đã không ngại nguy hiểm tham gia cứu người.
Chủ nhân đoạn video là ông Nguyễn Văn Hữu (ở phường Hoài Nhơn, Gia Lai), thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960, vừa trở về sau chuyến biển gặp nhiều khó khăn.
Ông Hữu cho biết ngày 21.8, tàu cá xuất bến từ cảng cá Tam Quan để đánh bắt cá ngừ vằn tại vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa. Những ngày đầu chuyến biển không thuận lợi do gặp sóng to, gió lớn.
Đêm 27.8, qua hệ thống thông tin tàu cá, ông Hữu nhận được tin báo một tàu câu mực của ngư dân thành phố Đà Nẵng cùng 50 ngư dân mất tích trên biển. Các tàu cá hoạt động trong khu vực được đề nghị tham gia tìm kiếm, cứu nạn nếu phát hiện phương tiện gặp sự cố.

Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, tàu cá BĐ-98960 đã cứu được 30 ngư dân
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Sáng 28.8, do đang đánh bắt gần khu vực được thông báo, tàu BĐ-98960 lập tức tăng tốc tìm kiếm. Nhờ thiết bị định vị mới được trang bị, tàu phát hiện một cụm phao cứu sinh trôi dạt trên biển.
Khoảng 9 giờ cùng ngày, tàu lần lượt tiếp cận, cứu sống 30 ngư dân gặp nạn. Sau khi đưa các nạn nhân lên tàu, thuyền viên nhường quần áo khô, cung cấp sữa hộp và nấu cháo nóng giúp họ phục hồi sức khỏe, trước khi bàn giao cho lực lượng kiểm ngư.
Sau khi hoàn thành việc cứu nạn và bàn giao các ngư dân, tàu BĐ-98960 tiếp tục chuyến đánh bắt. Tuy nhiên, đến ngày 8.9, tàu bị hỏng máy hoàn toàn giữa biển, phải nhờ một phương tiện khác lai dắt vào bờ.
Ông Hữu cho biết do nóng lòng cứu những người đang gặp nạn, tàu phải vận hành ở công suất cao trong thời gian dài. Sau đó, máy tàu gặp sự cố, khiến chuyến biển phải kết thúc dang dở.
Theo ông Hữu, chuyến biển này tàu không đánh bắt được sản lượng nào, trong khi chi phí dầu máy, vật tư và nhu yếu phẩm lên đến hơn 200 triệu đồng, ước tổng lỗ khoảng 250 - 260 triệu đồng. Sau khi được lai dắt vào bờ tại Khánh Hòa, tàu sẽ sửa chữa máy và chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Các nạn nhân được tặng sữa và được ăn cháo nóng để hồi phục sức khỏe
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Theo thuyền trưởng Hữu, việc cứu người gặp nạn trên biển là trách nhiệm của những người làm nghề biển.
"Cứu người là việc cần làm. Chúng tôi rất vui và tự hào vì được tham gia việc đó. Nhưng nếu được các cấp quan tâm, hỗ trợ bù đắp phí tổn thì anh em ngư dân sẽ an tâm bám biển, cứu người gặp nạn", ông Hữu nói.
Liên quan đến vụ việc, một tàu cá khác mang số hiệu BĐ-98848 của Gia Lai cũng cứu được 2 nạn nhân trong vụ chìm tàu QNa-90859 (nói trên).
Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.8, tàu cá QNa-90859 TS do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, ở xã Núi Thành, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực gặp nạn tại khu vực cách phía tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.
Ngay sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng và các tàu hoạt động gần khu vực đã khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Lúc 13 giờ 25 phút ngày 28.8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường phát hiện, cứu được 32 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe rất yếu.
Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu 472 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 thuyền viên từ 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai đưa về đảo Trường Sa.
Bình luận (0)