Video: Pha chơi bóng bằng tay vụng về của hậu vệ VN trong vòng cấm

13/06/2015 13:57 GMT+7

(TNO) Trong một tình huống bị đá phạt, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng đã phạm một sai lầm quá đáng tiếc khi vươn cùi chỏ chạm bóng trong khu vực cấm địa, dẫn đến bàn thua đầu tiên của U.23 Việt Nam trước U.23 Myanmar.

(TNO) Trong một tình huống bị đá phạt, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng đã phạm một sai lầm quá đáng tiếc khi vươn cùi chỏ chạm bóng trong khu vực cấm địa, dẫn đến bàn thua đầu tiên của U.23 Việt Nam trước U.23 Myanmar.

Pha để bóng chạm tay của Ngọc Thắng đã dẫn đến 1 quả phạt penalty cho U.23 Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Nguyên tắc đứng hàng rào trong những quả đá phạt gần khung thành, các cầu thủ đứng hàng rào sẽ phải để tay áp sát người. Theo quy định mới, các trọng tài cũng sẽ nhắc nhở không được giơ tay cao che mặt nếu không sẽ bị phạt nếu để bóng chạm tay.


TÌNH HUỐNG ĐỂ BÓNG CHẠM TAY CỦA NGỌC THẮNG

PHA GHI BÀN CÙA CẦU THỦ MYANMAR TỪ CHẤM 11M

Đáng tiếc, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng đã quên mất điều đấy. Pha quay chậm cho thấy anh đã cố ý giơ cùi chỏ ra cản bóng. Một quả phạt đền đáng tiếc của U.23 Việt Nam, khiến đội bị dẫn trước 0-1.

Ông Đoàn Phú Tấn - giảng viên trọng tài VFF, cựu Phó ban trọng tài VFF nói: "Quả phạt đền này, Thắng đã chủ động dùng tay chơi bóng. Nếu nghiêm khắc, trọng tài còn có thể dùng hơn một thẻ vàng, vì đây là một cú sút trực diện cầu môn. 
Ở quả phạt dẫn đến tình huống hàng rào và penalty, Quế Ngọc Hải tưởng rằng dùng vai cản là hợp lệ. Nhưng, lấy vai cản vào ngực đối phương như thế, là phạm luật. Hiểu biết về luật của các cầu thủ mình còn xoàng, nên mới mắc những lỗi như thế một cách vô tư".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.