'Trạng Tí' gây tranh cãi vì đổ nước vào giếng để lấy bưởi

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
29/01/2021 16:40 GMT+7

Đoạn video Trạng Tí và nhóm bạn dùng nước sông đổ vào giếng để lấy trái bưởi đang vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều khiến nhà sản xuất phim phải lập tức gỡ bỏ.

Mới đây, nhà sản xuất "Trạng Tí" vừa tung đoạn clip 3 phút trong đó có phân cảnh hé lộ "trí khôn của Trạng Tí". Theo đó, bộ tứ Tí - Sửu - Dần - Mẹo có một trận đấu bóng bằng quả bưởi gay cấn với các bạn nhỏ trong làng. Tuy nhiên, nhân vật Mẹo lại sút quả bóng ra khỏi sân, rơi vào một cái giếng gần đó. Mẹo thách Tí nếu lấy được quả bưởi sẽ đãi cậu và Sửu, Dần ăn bánh trôi. 
Được biết, cảnh quay này lấy cảm hứng từ tập 1 của bộ truyện tranh "Thần đồng đất Việt" mang tên "Pháp sư gọi bưởi". Điều đáng nói là nếu trong nguyên tác, quả bưởi rơi xuống hố sâu và Trạng Tí đã nghĩ ra cách đổ nước vào hố để quả bưởi nổi lên thì trong phim, cái hố lại thay bằng cái giếng nên việc dùng nước sông đổ vào giếng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng chi tiết này phi thực tế và thiếu logic. 
Chi tiết mời khán giả theo dõi video. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.