Dân Hà Nội lo dịch Covid-19, không còn mua hoa tươi tặng nhau dịp 8.3

Thái Trọng
Thái Trọng
09/03/2020 09:27 GMT+7

Để tránh lây nhiễm dịch Covid-19, nhiều người dân đã hạn chế đến nơi đông người, điều này đã khiến các siêu thị, cửa hàng ăn uống, rạp chiếu phim… rơi vào cảnh vắng vẻ. Các cửa hàng hoa tươi nói riêng và thị trường hoa nói tươi nói chung cũng không nằm ngoài tình trạng trên. Sức mua các loại hoa tươi nhập khẩu và nội địa trong dịp Quốc tế phụ nữ 8.3 đều giảm mạnh.

Theo phản ánh của những hộ kinh doanh hoa tươi và quà tặng dịp 8.3, lượng khách mua và đặt hàng giảm hẳn sau buổi tối phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội và thứ 17 trên toàn quốc.
Bằng mọi cách thức để lôi kéo khách hàng như giảm giá sâu, khuyến mãi lớn nhưng các quầy hàng vẫn vắng khách trong sự bất lực của người kinh doanh.
Ngã tư Trần Xuân Soạn – Ngô Thì Nhậm là nơi tập trung nhiều cửa hàng hoa lớn tại Hà Nội, tất cả đều chung một quang cảnh đìu hiu, vắng vẻ.
Giá bán lẻ hoa hồng là 10.000/bông, hoa hồng Đà Lạt 150.000 đồng/bó, hoa hồng Trung Quốc 200.000 đồng/bó. Các loại hoa khác như hoa ly có giá 400.000 đồng/bó, hoa hướng dương 350.000 đồng/bó, hoa dơn 200.000 đồng/bó… Những gánh hoa tươi bán rong nhỏ lẻ cạnh vỉa hè cũng chịu chung số phận ế ẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.