Ngộ độc thực phẩm liệu có được bồi thường?

Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
10/09/2020 16:45 GMT+7

Đã có không ít trường hợp người tiêu dùng bị ngộ độc do dùng thực phẩm chế biến sẵn kém chất lượng. Để khắc phục và ngăn chặn tình trạng này, pháp luật có những mức xử phạt nhất định mà người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh thực phẩm nên nắm được.

Từ ngày 1.7 đến ngày 28.8 cả nước đã có 6.393 khách hàng mua sản phẩm pate Minh Chay. Số người nhập viện và có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm vẫn còn tăng. Vụ việc này đã rung lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta, nhất là vào thời điểm cuối năm nhu cầu về thực phẩm phục vụ lễ tết sẽ còn tăng.
Luật sư Nguyễn Mộng Điệp - Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh - chia sẻ thêm những qui định của pháp luật đối với trường hợp bị ngộ độc thực phẩm có được bồi thường hay không?
Trong cuộc sống công nghiệp bận rộn, nhiều người có xu hướng sử dụng những thực phẩm đã qua chế biến thường xuyên hơn, tuy nhiên chúng ta cần tìm hiểu rõ những sản phẩm có uy tín, chất lượng để tránh cảnh “tiền mất, tật mang”

Ca ngộ độc do sử dụng pate Minh Chay

Bình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.