Nhiều người khóc ròng vì bị sập bẫy tiền ảo

13/04/2018 08:00 GMT+7

Trước thông tin ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển mạng lưới Hữu Nghị phân bua về việc bị tố liên quan đến vụ lừa tiền ảo và khẳng định mình là nạn nhân của các đối tượng trong nhóm cổ đông tự xưng là Công ty Ifan, do Modern Tech tổ chức để bán tiền ảo. Một phụ nữ ở TPHCM đại diện nhóm khoảng 10 nhà đầu tư, bị mất khoảng hàng chục tỉ đồng đã liên hệ với PV Thanh Niên để tố cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.