410.000 người Mỹ sẽ chết vì Covid-19 trong năm nay nếu không đảm bảo giãn cách xã hội, đeo khẩu trang

05/09/2020 10:09 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 5.9.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 26,5 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây đại dịch Covid-19 , với 872.390 ca tử vong và hơn 17,6 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Viện y tế của Đại học Washington hôm 4.9 đưa ra dự báo rằng số ca tử vong do bệnh Covid-19 ở Mỹ sẽ lên tới 410.000 người vào cuối năm nay, cao hơn gấp đôi so với số người chết hiện tại và số người chết có thể tăng lên 3.000 người mỗi ngày vào tháng 12.
Các nhà nghiên cứu dịch tễ học cho biết số ca tử vong có thể giảm 30% nếu nhiều người Mỹ đeo khẩu trang nhiều hơn, nhưng việc đeo khẩu trang đang thưa bớt dần, Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe của trường đại học cho biết. Mỹ, quốc gia đang dẫn đầu về mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch Covid-19, hiện đã có 187.696 ca tử vong và gần 6,2 triệu ca nhiễm.

Người thân của bệnh nhân chết vì bệnh Covid-19 dự lễ tang tại nghĩa trang Nova Iguacu ở thành phố Nova Iguacu, gần Rio de Janeiro (Brazil) ngày 20.8

Reuters

Viện công nghệ Tecpar ở bang Paraná của Brazil đã ký thỏa thuận sản xuất vắc xin Sputnik V của Nga và cho biết họ có kế hoạch tiến hành thử nghiệm giai đoạn III trên 10.000 tình nguyện viên ở Brazil vào đầu năm tới. Liều lượng sẽ được nhập khẩu để thử nghiệm và Tecpar có kế hoạch sản xuất vắc-xin Covid-19 cho thị trường Brazil vào nửa cuối năm 2021, ông nói. Hiện Brazil đã ghi nhận 125.502 người chết trong tổng số hơn 4 triệu trường hợp nhiễm.
Nga đã ghi nhận 10.079 trường hợp tử vong liên quan đến các trường hợp nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm Covid-19, dữ liệu từ dịch vụ thống kê nhà nước Rosstat cho thấy. Theo Rosstat, virus này là nguyên nhân chính gây tử vong cho 4.863 trường hợp trong số này.

Một nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm Covid-19 ở Moscow (Nga)

Reuters

Nga đã ghi nhận tổng cộng 181.500 người chết trong tháng 7, tăng so với 151.554 người mà nước này đã ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái. Hiện cả nước đã có 1.015.105 trường hợp nhiễm, đứng thứ 4 thế giới, với 17.598 ca tử vong.
Tại châu Âu, nhiều quốc gia đã chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại. Các cơ quan y tế Pháp đã báo cáo 8.975 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 4.9, trở thành mức tăng hằng ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu lây lan ở nước này vào cuối mùa đông. Đến nay, số người ở Pháp đã chết vì nhiễm virus là 30.730 người, trong khi tổng số ca nhiễm là 347.195 ca.

Các nhân viên y tế dỡ cáng đưa một bệnh nhân từ xe cấp cứu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ở Madrid (Tây Ban Nha) ngày 4.9

Reuters

Còn tại Tây Ban Nha, nước này đã gần chạm mốc nửa triệu ca nhiễm Covid-19 trong ngày 4.9 sau khi các nhà chức trách ghi nhận 4.503 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 498.989 ca - nhiều nhất ở Tây Âu; trong đó đã có 29.418 ca tử vong. Tuy nhiên, làn sóng lây lan mới ít gây chết người hơn so với thời kỳ đầu của đại dịch, và các đợt lây nhiễm dường như đã chậm lại so với mức đỉnh hàng ngày hơn 10.000 ca vào một tuần trước.
Vương quốc Anh đã ghi nhận thêm 1.940 trường hợp nhiễm Covid-19, mức cao nhất kể từ ngày 30.5, theo các quan chức y tế. Số ca nhiễm hằng ngày đã tăng lên khoảng 1.000 ca trong hầu hết tháng 8, nhưng lại bắt đầu tăng vọt trong những ngày gần đây. Hiện Anh đã ghi nhận 344.655 trường hợp và 41.626 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.