Anh, Đức, Pháp: 'Iran phải chịu trách nhiệm, không còn giải thích nào hợp lý hơn'

24/09/2019 22:06 GMT+7

Anh, Đức và Pháp lên án Iran tấn công nhà máy dầu của Ả Rập Xê Út, giống như lời cáo buộc của Mỹ trước đó. 3 quốc gia này thúc giục Iran đồng ý đàm phán lại với các cường quốc về chương trình hạt nhân và tên lửa cùng các vấn đề an ninh khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong ngày 23.9 và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 24.9 để tìm cách hóa giải căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn đề xuất giải pháp hóa giải căng thẳng giữa Mỹ và Iran

Reuters

Ông Macron nói: "Pháp đang cố gắng đưa ra các đề xuất tránh căng thẳng".
Anh, Pháp, Đức trước đó đã hòa giọng cùng Mỹ lên án Iran thực hiện các vụ tấn công cơ sở dầu ở Ả Rập Xê Út và thúc giục Tehran tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Ông Macron nói thêm bất cứ khuôn khổ nào cho các cuộc đàm phán tương lai cần tập trung vào việc giữ vững hệ thống kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran, thảo luận về các hoạt động hạt nhân của Iran sau năm 2025, chương trình tên lửa và ảnh hưởng trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.