Bộ trưởng nội vụ Taliban nằm trong danh sách 'khủng bố' đang bị truy nã FBI

La Vi
La Vi
09/09/2021 10:31 GMT+7

Taliban đã bổ nhiệm ông Sirajuddin Haqqani , người nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ , làm Bộ trưởng Nội vụ vào hôm 7.9.

Haqqani là con trai của người sáng lập mạng lưới Haqqani, bị Mỹ xác định là tổ chức khủng bố
Ban đầu, Haqqani được Mỹ hậu thuẫn để trở thành một trong những lực lượng phiến quân chống Liên Xô hiệu quả nhất trong những năm 1980. 

Cha của Sirajuddin Haqqani (góc phải), người sáng lập ra mạng lười Haqqani.

Reuters

Nhóm bán tự trị này đã bị cáo buộc thực hiện một số cuộc tấn công đẫm mẫu nhất nhằm vào lực lượng liên minh. 
Mạng lưới Haqqani đã được Mỹ xem là Tổ chức khủng bố nước ngoài dù Taliban lại không được xếp vào danh sách này. 
Lực lượng này có trụ sở tại các khu vực biên giới nằm ngoài pháp luật giữa Pakistan và Afghanistan. Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc cho biết nhóm này có liên quan chặt chẽ đến việc sản xuất và buôn ma túy. 

Sirajuddin Haqqani bị FBI truy nã gắt gao vì liên quan đến các vụ tấn công liều chết và tổ chức Al-Qaeda.

Reuters

Sirajuddin Haqqani là một trong những kẻ bị FBI truy nã gắt gao nhất do liên quan đến các vụ tấn công liều chết và có quan hệ với Al-Qaeda. Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho người có thể cung cấp thông tin để bắt giữ người này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.