Chỉ mất 15 ngày, Mỹ có thêm 1 triệu ca nhiễm Covid-19

24/07/2020 10:08 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 24.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 15,435 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 631.811 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 8,759 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tình hình Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 4 triệu ca Covid-19 với ít nhất 144.167 ca tử vong.
Trước đó, Mỹ mất gần 100 ngày để ghi nhận 1 triệu ca Covid-19 đầu tiên, từ ngày 21.1 đến ngày 28.4. Tuy nhiên, để đạt mốc 4 triệu ca nhiễm từ 3 triệu ca trước đó, Mỹ chỉ mất 15 ngày, từ ngày 8.7 đến ngày 23.7.
Các chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ nhiễm bệnh tăng mạnh và số ca nhập viện mỗi ngày đều gần vượt mức kỷ lục của Mỹ cho thấy nước này vẫn chưa thể ngăn chặn đại dịch Covid-19 mà chỉ đang khiến các bệnh viện và phòng thí nghiệm rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệ tại ổ dịch ở bang Florida.
Theo Cơ quan Quản lý Chăm sóc Sức khỏe tại bang Florida, đơn vị chăm sóc tích cực của hơn 50 bệnh viện tại đây đã vượt mức quá tải, và chỉ còn 15% tổng số giường bệnh chăm sóc tích cực còn trống để đón bệnh nhân.
Đã có hơn 59.600 bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại Mỹ. Con số này chỉ thấp hơn mức kỷ lục ghi nhận được hồi giữa tháng 4 khoảng 300 ca.
Nhiều người kêu gọi chính phủ mạnh tay chống dịch hơn bằng cách đóng cửa tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Hơn 150 chuyên gia y tế, khoa học gia, giáo viên, y tá,... đã kí đơn khuyến nghị gửi đến các lãnh đạo chính trị tại Mỹ, thúc giục họ quyết định đóng cửa.
Trong khi đó, Brazil ghi nhận thêm 59.961 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ qua nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 2,287 triệu ca. Trước đó trong ngày 22.7, Brazil ghi nhận số ca Covid-19 trong vòng 24 giờ cao kỷ lục với 67.860 ca.
Đến sáng 24.7, Brazil đã có tổng cộng 84.082 ca tử vong vì Covid-19, tăng 1.311 ca so với ngày 23.7. Bộ Y tế Brazil xác nhận hệ thống đếm dữ liệu Covid-19 của nước này đang gặp một số trục trặc nhưng không nói rõ các tiểu bang bị ảnh hưởng.
Bộ Y tế Colombia tuyên bố nước này ghi nhận thêm 7.945 ca Covid-19 mới trong ngày 23.7, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 226.373 ca. Đến sáng 24.7, đã có tổng cộng 7.688 người tử vong vì đại dịch tại Colombia, tăng 315 ca so với một ngày trước đó.
Trong ngày 23.7, nhà chức trách thủ đô Colombia đã liệt thêm 5 khu vực vào danh sách phong tỏa chống dịch Covid-19. Tại thủ đô Bogota hiện nay có khoảng 5 triệu người đang sống trong tình trạng phong tỏa.
Trong khi đó, đến sáng 24.7, Nga đã ghi nhận 795.038 ca Covid-19, tăng 5.848 ca so với một ngày trước đó và ít nhất 12.873 ca tử vong. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẽ miễn lệ phí thị thực cho người nước ngoài khi các tổng lãnh sự quán và cơ quan ngoại giao của nước họ mở cửa trở lại tại Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.