Con trai ông Hun Sen tham gia đợt tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên ở Campuchia

10/02/2021 16:12 GMT+7

Ngày 10.2, Campuchia chính thức bắt đầu chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19, trong đó có 600.000 liều vắc xin do Trung Quốc gửi tặng.

Những người được tiêm vắc xin đầu tiên ở Campuchia gồm các con của Thủ tướng Hun Sen và các bộ trưởng bộ tư pháp và bộ môi trường trong chính phủ.
Với dân số khoảng 16 triệu người, Campuchia đang nỗ lực hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19. Đến nay, Campuchia mới ghi nhận 478 ca nhiễm Covid-19 và không có ca tử vong nào.

Tướng Hun Manet, con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, là một trong những người đầu tiên được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở Campuchia.

Reuters

Hồi tháng 11.2020, một số ca bệnh hiếm hoi bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này.
Thủ tướng Hun Sen ban đầu khẳng định ông sẽ là người đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19. Tuy nhiên sau đó ông cho rằng đã quá tuổi nhận vắc xin ở độ tuổi 68.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.