Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt người thừa kế tập đoàn Samsung

04/06/2020 23:56 GMT+7

Cơ quan công tố Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ ông Lee Jae-yong - người thừa kế tập đoàn Samsung vì cáo buộc thao túng giá cổ phiếu, vi phạm luật kiểm toán cùng nhiều cáo buộc khác.

Người thừa kế tập đoàn Samsung hiện đối mặt với nguy cơ quay lại nhà giam. Ông từng bị tạm giam rồi được thả sau hồi tháng 2.2018.
Tin tức này được công bố giữa cuộc điều tra thỏa thuận gây tranh cãi của Samsung. Thỏa thuận này bị cho là nhằm thúc đẩy kế hoạch thừa kế của ông Lee bao gồm cáo buộc gian lận kế toán cũng như sáp nhập 2 nhánh của Samsung hồi năm 2015.

Ông Lee Jae-yong - người thừa kế tập đoàn Samsung đối mặt với nguy cơ quay lại nhà giam.

Reuters

Trước đây, ông Lee bị tạm giam trong vòng 1 năm vì cáo buộc hối lộ liên quan đến kế hoạch thừa kế. Theo đó, ông Lee đã hối lộ Tổng thống Hàn Quốc khi đó - bà Park Geun-hye để được chính phủ hỗ trợ quá trình sáp nhập.
Ông được thả sau khi vụ án bị hoãn hồi năm 2018. Samsung từ chối bình luận về vụ việc, tuy nhiên đã yêu cầu điều tra độc lập để xem xét tính hợp lệ của cáo trạng mới nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.