Đại dịch Covid-19: Mỹ có số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 6

11/07/2020 10:26 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 11.7.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 12.459.363 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, với 559.439 ca tử vong và hơn 6,83 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Hiện tại, nước Mỹ - ổ dịch Covid-19 bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới, đã ghi nhận 3.181.846 ca nhiễm với 134.059 ca tử vong. Trong đó, bang Florida đã trở thành điểm bùng phát dịch bệnh mới tại nước này khi báo cáo hơn 11.400 trường hợp mới trong ngày 10.7 - mức tăng hằng ngày cao thứ 2 tại đây. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã cố gắng làm giảm sự gia tăng trong các trường hợp.
Trong khi các nhà chức trách không tiết lộ số bệnh nhân Covid-19 hiện đang nhập viện, hơn 40 bệnh viện của tiểu bang cho biết các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại đây hiện đã đạt đủ công suất vào đầu tuần này. Bất chấp sự gia tăng gần đây, Disney cho biết đang chuẩn bị mở lại công viên giải trí hàng đầu tại thành phố Orlando vào ngày 11.7.

Thông tin chỉ dẫn được dán tại trung tâm thương mại Destiny USA trong khi mở cửa trở lại tại Syracuse, New York (Mỹ) ngày 10.7

Reuters

Số ca nhiễm đang gia tăng ở 41 trong số 50 tiểu bang của Mỹ. Đáng báo động hơn cho các chuyên gia y tế là sự gia tăng các ca tử vong liên quan đến virus. Trong ngày 10.7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã báo cáo 799 trường hợp tử vong mới - mức cao nhất kể từ đầu tháng 6, theo Reuters.
Các chuyên gia y tế cho biết, thủ đô Brasilia là thành phố lớn đầu tiên của Brazil áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn đại dịch từ tháng 3 và đang vượt qua khủng hoảng, cho đến khi việc dỡ bỏ các quy tắc kiểm dịch khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại. Dưới áp lực của tổng thống Jair Bolsonaro, các thị trưởng và thống đốc trên khắp Brazil đã nới lỏng các lệnh cách ly ngay cả khi các ca nhiễm được xác nhận hiện vượt mốc 1,8 triệu trường hợp với hơn 70.000 người chết - ổ dịch Covid-19 tồi tệ thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang khi cô tập thể dục tại một phòng tập ở khu vực Ceilandia tại Brasíc (Brazil) ngày 8.7

Reuters

Brasilia là một trường hợp điển hình về các nguy cơ xảy ra khi mở cửa trở lại. Thủ đô hiện có nhiều trường hợp nhiễm hơn bất kỳ thành phố lớn nào khác ở Brazil, với 2.133 trường hợp được xác nhận trên 100.000 dân. Con số này cao hơn gấp hai lần so với Sao Paulo hoặc Rio de Janeiro, theo thống kê của Bộ Y tế. Với số người chết tăng cao và hệ thống bệnh viện sắp quá tải do thiếu các đơn vị chăm sóc đặc biệt, Brasilia có thể sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, theo chuyên gia y tế công cộng Rubens Bias.
Nước Nga đã ghi nhận 172.914 trường hợp tử vong trong tháng 5, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm 12.452 cái chết của những người bị nghi ngờ hoặc được xác nhận tử vong vì dịch Covid-19, theo dữ liệu. Trong số này, Covid-19 được đăng ký là nguyên nhân chính gây tử vong trong 7.444 trường hợp. Hiện nước Nga ghi nhận 712.863 trường hợp nhiễm virus với 11.000 ca tử vong.

Các chuyên gia y tế mặc đồ bảo hộ phun thuốc khử trùng trong khi vệ sinh Sân bay Quốc tế Platov gần Rostov-on-Don (Nga) ngày 15.4

Reuters

Hai chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang trên đường đến Trung Quốc để thiết lập một cuộc điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Virus này được cho là đã xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào cuối năm 2019 sau khi lây lan từ động vật sang người.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố virus corona chủng mới gây đại dịch Covid-19 có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán. Nhưng họ đã không đưa ra bằng chứng cho điều này và Trung Quốc luôn mạnh mẽ phủ nhận. Các nhà khoa học và cơ quan tình báo Mỹ thì nói rằng virus có nguồn gốc từ tự nhiên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.