Đại dịch Covid-19: Thế giới vượt 23 triệu ca, Trung Quốc bắt đầu tiêm chủng hạn chế

23/08/2020 10:36 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 23.8.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 23.120.830 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 802.693 ca tử vong và hơn 14,8 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Hôm 22.8, Tổng thống Donald Trump dù không có bằng chứng nhưng đã đưa ra cáo buộc rằng các thành viên tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm MỸ (FDA) đã làm chậm việc thử nghiệm vắc-xin Covid-19 cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Bình luận được đưa ra sau khi một quan chức hàng đầu của FDA cho biết ông sẽ từ chức nếu chính quyền Tổng thống Trump chấp thuận một loại vắc-xin phòng dịch trước khi nó được chứng minh là an toàn và hiệu quả.
Nước Mỹ - nơi có ổ dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất tính trên toàn cầu, hiện đã ghi nhận 5.664.848 trường hợp nhiễm, trong đó đã có 176.321 bệnh nhân không qua khỏi. Trong khi đó, ổ dịch xếp thứ 2 là Brazil, theo sau với số ca nhiễm là 3.582.362 với 114.250 trường hợp tử vong.

Một nhân viên y tế và người thân mặc thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) khiêng thi thể một người đàn ông chết do bệnh Covid-19 để hỏa táng tại một lò hỏa táng ở New Delhi (Ấn Độ) vào ngày 17.8

Reuters

Ấn Độ đã báo cáo mức tăng kỷ lục hàng ngày về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày 22.8, gây áp lực lên chính quyền buộc phải hạn chế các cuộc tụ tập đông người khi một lễ hội tôn giáo lớn đang diễn ra. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm ít nhất 69.878 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tại đây lên gần 3 triệu ca, chỉ xếp sau Mỹ và Brazil. Số ca tử vong do Covid-19 tăng thêm 945 người lên tổng cộng 55.794, theo dữ liệu từ Bộ Y tế.
Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, loại virus corona chủng mới đang lây lan trong nhóm những người dưới 40 tuổi ở Pháp nhiều gấp 4 lần so với những người 65 tuổi, mặc dù ông cảnh báo rằng tình trạng này đang gia tăng ở người già và những người dễ bị tổn thương hơn. Pháp đã báo cáo mức tăng 3.602 trường hợp nhiễm trong 24 giờ qua vào ngày 22.8, thấp hơn so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, vào đầu tuần, số lượng trường hợp hàng ngày đạt mức cao kỷ lục sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng.

Khách du lịch đeo khẩu trang xếp hàng để tham quan Bảo tàng Hiến binh và Điện ảnh trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, ở Saint Tropez (Pháp) ngày 17.8

Reuters

Ông Veran cho biết sự lây nhiễm chéo giữa các nhóm dân số - những người trẻ hơn trong độ tuổi từ 2 đến 40 và những người lớn tuổi - đã diễn ra. Trong nhiều trường hợp, những người trẻ hơn mang virus không có triệu chứng hoặc ít biến chứng hơn. Hiện Pháp đã ghi nhận 275.562 ca nhiễm với 30.517 người chết.
Bộ Y tế Ý cùng ngày báo cáo thêm 1.071 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, lần đầu tiên vượt mức 1.000 ca trong một ngày kể từ tháng 5 khi chính phủ nới lỏng các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Ý, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu với hơn 35.000 ca tử vong, đã cố gắng kiềm chế đợt bùng phát sau khi số ca tử vong và ca bệnh đạt đỉnh điểm từ tháng 3 đến tháng 4. Tuy nhiên, nước này đã chứng kiến sự gia tăng đều đặn các ca nhiễm trong tháng 7, và nguyên nhân được cho là do các cuộc tụ họp đông người trong các kỳ nghỉ và đời sống nhộn nhịp về đêm của người dân.

Khách tham quan mang khẩu trang xem một phụ nữ đứng trên cà kheo trong sự kiện quảng bá của công ty mỹ phẩm Stenders trước trung tâm mua sắm, ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 22.8

Reuters

Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 22.8 dẫn lời quan chức Trịnh Trung Vĩ thuộc Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) cho biết nước này đã tiêm chủng hạn chế các vắc-xin ngừa Covid-19 thử nghiệm cho những nhóm người có nguy cơ cao như nhân viên y tế, người bán hàng ở chợ và nhân viên ngành vận tải dịch vụ. Các loại vắc-xin nói trên được phê chuẩn sử dụng hạn chế vào ngày 24.6 và bắt đầu tiêm chủng từ ngày 22.7.
Đến nay, trên thế giới mới chỉ có vắc-xin Sputnik V của Nga được cấp phép nhưng cũng còn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Ông Trịnh nói rằng nhà chức trách có thể cân nhắc mở rộng việc sử dụng khẩn cấp này nhằm ngăn ngừa các đợt bùng phát tiềm tàng của dịch bệnh trong mùa thu và mùa đông tới. Vắc-xin Covid-19 của Trung Quốc sẽ có giá không quá 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,3 triệu VNĐ) cho 2 liều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.