Giá dầu thấp, Mỹ vẫn bật đèn xanh cho khai thác dầu ở khu bảo tồn Bắc cực

18/08/2020 19:40 GMT+7

Ngày 17.8, chính phủ Tổng thống Donald Trump cho phép khai thác dầu và khí đốt tại Khu Bảo tồn động vật hoang dã nơi Bắc cực hoang sơ.

Trong hàng chục năm qua, khu vực tự nhiên này nằm ngoài giới hạn được phép khoan dầu.
Luật do phe Cộng hòa đề xuất được thông qua 3 năm trước mở cửa cho các công ty khí đốt khai thác khu vực này. Tuy nhiên, các nhóm người Mỹ bản địa, nhà môi trường học và nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng phản đối.
Ủy ban nghị viện và thống đốc bang Alaska cho rằng động thái trên sẽ tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi các nhà môi trường học phản bác rằng động vật hoang dã và hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng.

Gấu bắc cực có khả năng phải chia sẻ chỗ ở với thợ khoan dầu.

Reuters

Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt cho biết việc mở thầu có thể diễn ra vào cuối năm 2020 và việc sản xuất dầu có thể bắt đầu trong khoảng 8 năm.
Hiện nay giá dầu đã giảm xuống mức thấp vì dư thừa. Tuy nhiên, ông Bernhardt cho biết các nhà đầu tư tiềm năng không tập trung vào giá năng lượng hiện tại mà thường cân nhắc các dự án dài hạn.
Giá cổ phiếu năng lượng giảm vào đầu phiên giao dịch ngày 17.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.