Gia đình cùng nhau ăn lẩu, 9 người cùng nhiễm virus corona ở Hồng Kông

10/02/2020 19:38 GMT+7

Ngày 10.2, South China Morning Post dẫn thông báo của cơ quan y tế Hồng Kông xác nhận vụ lây nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) đối với 9 thành viên của một gia đình sau khi dùng bữa tối tại cơ sở tổ chức tiệc Lento thuộc quận Quan Đường trên bán đảo Cửu Long.

Hai ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên trong gia đình này xảy ra vào ngày 9.2 là người bà cùng cháu 24 tuổi.
Kế đến, cha mẹ của thanh niên này cũng được xác nhận nhiễm virus corona mới, cùng với hai người cô và 3 anh chị em họ.

Nhân viên y tế Hồng Kông đã đến xem xét nhà hàng lẩu nơi có 9 người sau khi ăn đã bị nhiễm virus corona.

Unsplash

Độ tuổi người nhiễm nCoV trong gia đình này dao động từ 22 đến 68 tuổi. Nhóm bệnh nhân này đã tham gia buổi tụ họp gia đình vào ngày 26.1 (mùng 2 tết). Tổng cộng có 19 người có mặt tại bữa ăn tối, bao gồm 2 thân nhân đến từ Trung Quốc đại lục.
Hai người này đã rời Hồng Kông quay về Trung Quốc hồi cuối tháng 1.2020 và chưa rõ họ có nhiễm virus corona mới hay không.
Chủ cơ sở Lento đã tuyên bố đóng cửa nhà hàng, và yêu cầu nhân viên tự cách ly tại nhà theo quy định là 14 ngày.
9 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới này nâng tổng số ca nhiễm tại Hồng Kông lên 36 trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.