Hàn Quốc: 7 người chết vì dịch Covid-19, bé 4 tuổi nhiễm virus corona

24/02/2020 14:00 GMT+7

Hôm 24.2, Hàn Quốc xác nhận hiện tại đã có 7 người chết vì dịch Covid-19, và thêm 161 trường hợp nhiễm virus corona mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 763, trong đó có một trường hợp bé gái 4 tuổi.

Theo giới chức y tế Hàn Quốc hôm 23.2, một người đàn ông 62 tuổi đang nằm viện tại quận Cheongdo đã chết vì dịch Covid-19. Cho đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong vì virus corona chủng mới kể từ khi dịch bùng phát tại nước này vào cuối tháng 1.2020. Tại hai cụm lây chính ở Hàn Quốc, bao gồm thành phố Daegu và một bệnh viện ở quận Cheongdo lân cận, số người nhiễm tiếp tục tăng mạnh, chiếm hơn một nửa tổng số trường hợp nhiễm virus ở nước này.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) không nói rõ liệu liệu nạn nhân thứ 7, là bệnh nhân bị nhiễm thứ 286, có mắc những bệnh khác trước đó không. Trong số 7 người chết, 5 người có mối liên hệ với bệnh viện Cheongdo, nơi xảy ra trường hợp tử vong đầu tiên vì dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Nạn nhân thứ 6 cũng từng được điều trị tại bệnh viện này.

Du khách mang khẩu trang chụp ảnh tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm 24.2

Reuters

Trong 161 trường hợp mới, có 142 người ở Daegu, cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam. Trong đó có một bé gái 4 tuổi, trở thành bệnh nhân đầu tiên dưới 10 tuổi nhiễm bệnh tại nước này. Bé gái hiện được cách ly và bị sốt nhẹ sau khi một bảo mẫu dương tính với virus corona. Được biết người bảo mẫu từng dự lễ tại một nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở Daegu. Có 3 trường hợp nhiễm virus corona ở Seoul, theo KCDC.
Số lượng các trường hợp lây nhiễm có đi lễ nhà thờ đã lên tới 458 người, chiếm khoảng 60% tổng số các trường hợp nhiễm virus ở Hàn Quốc. Các nhà chức trách cho biết họ đã có được danh sách các thành viên từ nhà thờ Shincheonji có trụ sở tại Daegu và đang theo dõi chặt chẽ họ. KCDC trước đó cho biết họ đã đưa hơn 9.334 thành viên Shincheonji vào diện cách ly. Trong số đó, 1.248 ca có biểu hiện của các triệu chứng liên quan đến dịch Covid-19. Hôm 24.2, Busan và Gwangju đã lần lượt báo cáo thêm 2 và 1 trường hợp nhiễm. Tỉnh Gyeonggi lân cận của Seoul đã báo cáo thêm 10 trường hợp.

Nhân viên vệ sinh khử trùng tại một khu chợ địa phương ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm 24.2

Reuters

Hôm 23.2, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo virus lên mức “báo động đỏ”, lần đầu tiên sau 11 năm kể từ đợt bùng phát dịch cúm lợn H1N1 năm 2009. Mức cảnh báo cao nhất cho phép các nhà chức trách ra lệnh đóng cửa tạm thời các trường học và ngừng các chuyến bay đến – đi từ Hàn Quốc. Bộ Giáo dục đã chỉ thị cho tất cả các trường mẫu giáo và trường học các cấp hoãn học kỳ mới 1 tuần trong nỗ lực ngăn chặn virus lây lan rộng rãi hơn.
Sáng 23.2, Hàn Quốc đã cho 18 bệnh nhân nhiễm virus corona xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn từ các bệnh viện, KCDC cho biết. Số người được kiểm tra virus và được kiểm dịch đã lên tới 8.725. Cả nước đã xét nghiệm tổng cộng 27.852 trường hợp nghi nhiễm, với 19.127 xét nghiệm âm tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.