Hơn 118.490 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, tình hình tại Mỹ ngày càng tệ

11/03/2020 08:46 GMT+7

Theo cập nhật từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Việt Nam lúc 8 giờ ngày 11.3.2020, trên toàn thế giới đã có 118.493 người mắc virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 và 4.261 người đã người tử vong.

Đến nay, đã có hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có ghi nhận ca nhiễm Covid-19.
Tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc, nơi bắt nguồn dịch bệnh, diễn biến ngày càng khả quan hơn khi ca nhiễm mới giảm. Trong ngày 10.3, Trung Quốc ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên 80.756 ca. Có 3.136 người tử vong vì Covid-19 tại Trung Quốc đại lục.
Cũng trong ngày 10.3, Tân Hoa Xã đưa tin chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên đến thăm TP.Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc để kiểm tra công tác phòng chống dịch từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại đây từ cuối tháng 12.2019.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào người dân Vũ Hán hiện đang phải cách ly tại nhà vì dịch Covid-19.

Reuters

Ý đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch Covid-19 hôm 10.3. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện biện pháp trên để đối phó với dịch bệnh. Đến sáng 11.3, Ý đã ghi nhận 10.149 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 631 ca tử vong.
Ý là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 nhiều thứ hai sau Trung Quốc đại lục. Hiện nay, các bệnh viện tại Ý đang rơi vào tình trạng quá tải dẫn đến việc phải ưu tiên điều trị bệnh nhân theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Đường phố Ý vắng vẻ sau lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch Covid-19.

Reuters

Một bác sĩ giấu tên tại Bệnh viện Cremona ở Lombardy nói với tờ La Croix rằng trong vài ngày gần đây, các bác sĩ phải chọn người để đặt ống thở. Ông cho biết: “Giữa hai bệnh nhân 40 tuổi và 60 tuổi đều có nguy cơ tử vong, chúng tôi phải lựa chọn. Điều này thật kinh khủng và chúng tôi đã khóc vì không đủ thiết bị”.
Tính đến hôm qua 10.3, số ca tử vong ở Mỹ tăng lên 30 và số ca nhiễm nhảy vọt lên hơn 970 ca.
Reuters đưa tin Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho hay Tổng thống Donald Trump vẫn chưa xét nghiệm Covid-19 vì ông không tiếp xúc gần trong thời gian dài với bất kỳ bệnh nhân Covid-19 nào, và ông cũng không xuất hiện các triệu chứng. Trước đó, ông Trump đã bắt tay ít nhất 2 trong số 4 chính khách Mỹ tiếp xúc với nguồn mang virus corona gây dịch Covid-19.

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa xét nghiệm Covid-19 dù đã bắt tay với 2 trong số 4 nghị sĩ đang tự cách ly vì nghi có tiếp xúc với nguồn nhiễm Covid-19.

Reuters

Hàn Quốc, nơi bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất châu Á sau Trung Quốc đại lục, đến nay đã ghi nhận 7.513 ca nhiễm Covid-19 và 54 ca tử vong.

Người dân ở Daegu, tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Reuters

Yonhap đưa tin trong ngày 10.3, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (KCDC) xác nhận có ít nhất 50 người nhiễm Covid-19 có liên quan đến một trung tâm giải đáp khách hàng qua điện thoại trong tòa nhà ở khu Sindorim thuộc thủ đô Seoul. Đây là nhóm nhiễm Covid-19 lớn nhất ở Seoul.
Reuters đưa tin bộ Y tế Iran chiều qua thông báo trong 24 giờ trước đó có thêm 54 người chết và hơn 880 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết và ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 291 và 8.042.
Trong ngày 10.3, AFP dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo mối nguy Covid-19 trở thành đại dịch đang “rất thật”, nhưng vẫn nhấn mạnh thế giới có thể kiểm soát dịch bệnh.

WHO: Thế giới vẫn còn có thể kiểm soát dịch Covid-19.

Reuters

Ngoài ra, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho rằng việc làm chậm sự lây lan của dịch Covid-19 là có thể, chứ không như bệnh cúm mùa dễ lây lan hơn. Ông cũng cảnh báo “chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu hoặc giữa cuộc chiến” chống dịch Covid-19 và không nên tự mãn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.