Hơn 6,7 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Anh nói thuốc sốt rét không có hiệu quả điều trị

06/06/2020 10:27 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 6.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 6,724 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 394.018 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 2,996 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tại Mỹ, nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, đến sáng 6.6, đã ghi nhận hơn 1,894 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 109.042 ca tử vong.
Hãng Reuters ngày 5.6 dẫn lời phát ngôn viên Margaret Harris của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tâm dịch Covid-19 đang ở các nước châu Mỹ, cụ thể là ở Mỹ.Bên cạnh đó, bà Harris cảnh báo về số ca Covid-19 tăng trở lại tại một số nước nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người dân cần tự bảo vệ trong lúc cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiệm.

Các cuộc biểu tình ở Mỹ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Reuters

Bộ Y tế Brazil xác nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 đến sáng 6.6 tại nước này là 614.941 ca. Hiện đã có 34.021 người thiệt mạng vì Covid-19 tại Brazil.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Peru đến sáng 6.6 là 187.400 ca. Theo bộ Y tế Peru, số ca tử vong vì Covid-19 tại đây hiện nay là 5.162 ca. Peru là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 khu vực Mỹ Latinh sau Brazil.

Chôn cất nạn nhân Covid-19 tại Peru.

Reuters

Theo bài đăng trên Twitter của Bộ Chăm sóc Xã hội và Sức khỏe Anh ngày 5.6, số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này đến nay là 40.261 ca, tăng 357 ca so với một ngày trước đó. Anh được cho là đã thực hiện hơn 5,214 triệu xét nghiệm Covid-19 và phát hiện ra 283.311 người dương tính với virus corona chủng mới.
Ngoài ra giới khoa học Anh vừa thông báo dừng thử nghiệm thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine trên bệnh nhân Covid-19 vì kết quả ban đầu cho thấy không hiệu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.