Hơn 9,4 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Nam Mỹ khó kiểm soát đại dịch

25/06/2020 09:11 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 25.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 9,4 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 482.105 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 4,721 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Covid-19 đang lan nhanh ở Mỹ Latinh và vùng Caribbe với số ca nhiễm tăng cao mỗi ngày khiến khu vực trở thành tâm dịch thế giới. Số ca tử vong vì Covid-19 tại các quốc gia ở Mỹ Latinh và vùng Caribbe hôm qua đã vượt hơn 100.000 và hơn một nửa trong số này là ở Brazil. Số ca mắc Covid-19 cũng tăng nhanh trên toàn khu vực, với tổng cộng hơn 2,1 triệu ca.
Giám đốc Tổ chức Y tế Pan American, tiến sĩ Carissa Etienne cảnh báo virus gây bệnh Covid-19 đang lan truyền “theo cấp số nhân” ở nhiều nước trong khu vực, theo BBC. Số ca tử vong ở Brazil, Mexico và Peru đang tăng gấp đôi sau mỗi 3 tuần.

Một nghiên cứu của Đại học Washington (Mỹ) cảnh báo số ca tử vong ở Brazil có thể vọt lên đến 125.000 vào đầu tháng 8.

Reuters

Đến sáng 25.6, Brazil đã ghi nhận hơn 1,188 triệu ca nhiễm với ít nhất 53.830. Còn số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 ở Peru đến nay lần lượt là 264.689 và 8.586.
Trong khi đó tại Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 đến sáng 25.6 là hơn 2,38 triệu với ít nhất 121.965 ca tử vong. Theo CNN, bang Washington đã được xóa khỏi danh sách các bang tự cách ly của bang New York, New Jersey và Connecticut.

Người dân Mỹ tập trung tại bãi biển bất chấp số ca Covid-19 vẫn tăng.

Reuters

Thống đốc bang Washington Jay Inslee cho biết người dân từ bang này sẽ không phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi đến New York, New Jersey hay Connecticut.
Đến sáng 25.6, Nga đã ghi nhận 606.043 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 8.503 ca tử vong. Nga là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong so với tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nga khá thấp so với nhiều quốc gia khác.
Kết quả khảo sát mới được thực hiện tại 9 nước thành viên EU cho thấy người dân khu vực này thất vọng sâu sắc về sự phản ứng rời rạc và không thích đáng trước dịch Covid-19 của các chính phủ châu Âu. 33% số người được hỏi thừa nhận mất lòng tin trước chính phủ, và chỉ 29% cho rằng cuộc khủng hoảng chứng tỏ sự cần thiết phải mở rộng vai trò của các chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.