Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục đàm phán thương mại với Trung Quốc

20/08/2020 11:29 GMT+7

Chính phủ Mỹ chưa có kế hoạch tham dự đàm phán thương mại cấp cao mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chánh văn phòng Nhà Trắng nói hôm 18.8 rằng Mỹ và Trung Quốc vẫn giữ liên lạc về giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại dù chưa có kế hoạch cho cuộc gặp cấp cao tiếp theo.
Cùng ngày 18.8, Tổng thống Donald Trump nói ông đã hoãn việc xem xét các thỏa thuận vào tuần trước vì cách xử lí dịch Covid-19 của Bắc Kinh.
Ông nói: “Tôi không muốn thỏa thuận với họ vào lúc này. Tôi không muốn thỏa thuận với họ sau những gì họ đã làm với nước chúng ta và thế giới. Tôi không muốn đàm phán với Trung Quốc lúc này. Được chưa?”
Trong chuyến thăm Arizona và Iowa, ông Trump đã bày tỏ sự khó chịu về việc Trung Quốc đã không thể kiểm soát đại dịch, tuy vậy ông cũng ca ngợi lượng nông sản kỉ lục mà Bắc Kinh mua từ Mỹ.
Hiện tại, việc nhập khẩu của Trung Quốc không còn theo kế hoạch để đạt được mục tiêu như thỏa thuận năm đầu tiên nhưng số lượng đang được gia tăng khi nước này dần hồi phục sau phong tỏa hồi đầu năm. Tuy vậy, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiếp theo vẫn bị bỏ ngỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.