Chính phủ Mỹ hôm 4.9 công bố trừng phạt cái gọi là mạng lưới "đổi dầu lấy khủng bố" bao gồm doanh nghiệp, tàu thuyền và cá nhân mà Mỹ cáo buộc đã cung cấp lượng dầu trị giá hàng trăm triệu USD cho Syria, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ, theo chỉ đạo của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC).
Động thái này củng cố cho chiến dịch "áp lực tối đa" nhằm cắt hoàn toàn xuất khẩu dầu thô của Iran, là nguồn thu nhập chính của nước này. Có thể dự đoán khá chắc chắn rằng tiếp theo đây căng thẳng sẽ gia tăng giữa hai nước, vốn đã có nhiều mâu thuẫn từ sau khi Tổng thống Donald Trump vào năm 2018 đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với 6 cường quốc.