Ngân hàng Goldman Sachs trả 3,9 tỉ USD dàn xếp vụ kiện quỹ đầu tư Malaysia 1MDB

25/07/2020 23:39 GMT+7

Ngân hàng Goldman Sachs sẽ trả 3,9 tỉ USD để dàn xếp một vụ kiện liên quan đến vụ tham nhũng hàng tỉ USD tại quỹ đầu tư công 1MDB của Malaysia.

Theo Bộ Tài chính Malaysia, Goldman Sachs đồng ý trả 2,5 tỉ USD tiền mặt và cam kết hoàn trả khối tài sản trị giá ít nhất 1,4 tỉ USD liên quan đến những hợp đồng mà Goldman quản lý cho quỹ 1MDB.
1MDB là quỹ đầu tư quốc gia do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.
Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đã kêu gọi được 6,5 tỉ USD cho quỹ này.
2 năm trước, các công tố viên Malaysia cáo buộc 3 phòng ban của Goldman Sachs hướng dẫn sai cho nhà đầu tư về bán trái phiếu. Chính phủ Mỹ và Malaysia cho biết 4,5 tỉ USD đã bị đánh cắp từ 1MDB trong một kế hoạch phức tạp toàn cầu.
Các vụ kiện tại Mỹ cáo buộ quỹ đã tham nhũng và dùng tiền mua các tài sản như du thuyền, tranh Picasso và Monet, cũng như tài trợ các bộ phim Hollywood như Sói già phố Wall.
Goldman Sachs cho biết một số thành viên của chính phủ Malaysia cũ và quỹ 1MDB đã nói dối họ về cách sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.