Người Hồng Kông biểu tình bất chấp giãn cách xã hội chống Covid-19

14/05/2020 12:49 GMT+7

Hàng trăm người Hồng Kông tập trung biểu tình tại các trung tâm thương mại hôm 13.5 bất chấp các quy định giãn cách xã hội để phản đối Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong ngày sinh nhật của bà.

Cảnh sát Hồng Kông đã đẩy lùi đám đông bằng hơi cay và bắt giữ ít nhất một người.
Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng bất ổn xã hội đã quay lại Hồng Kông sau năm 2019 đầy biến động tại đặc khu này. Các quy định giãn cách xã hội phần nào đã ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối từ tháng 1.

Tình trạng bất ổn xã hội đã quay lại Hồng Kông.

Reuters

Tuy nhiên, sau các cuộc đụng độ với cảnh sát vào cuối tuần trước khiến hơn 200 người bị bắt giữ, dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình khiến tình hình đặc khu trở nên nóng bỏng hơn vào mùa hè.

Cảnh sát Hồng Kông giải tán cuộc biểu tình tại trung tâm thương mại.

Reuters

Người biểu tình đòi điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát Hồng Kông dùng bạo lực đàn áp các cuộc biểu tình hồi năm ngoái cũng như đòi quyền được bầu cử phổ quát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.