Nước lũ cuốn trôi cả lính cứu hỏa trên đường phố Đức

La Vi
La Vi
17/07/2021 15:19 GMT+7

Ngày 15.7, một người lính cứu hỏa đã được người dân cứu khi đang bị lũ cuốn trôi ở TP. Soligen ( Đức ).

Ngày 15.7, một người lính cứu hỏa Đức bị lũ cuốn trôi đã được một nhóm người dân bên đường đã kịp thời giữ lại ở TP. Solingen. 

Nước ngập ở vùng Erftstadt-Blessem.

Reuters

Trận lũ lịch sử ở miền tây nước Đức đã phá hủy nhiều nhà cửa và khiến hơn 1.000 người mất tích. Số người chết được ghi nhận đã tăng lên ít nhất 105 người vào hôm 16.7 và nước vẫn đang dâng ở nhiều nơi. 
Sở cảnh sát TP. Koblenz cho biết ít nhất 62 người đã thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng, trong khi tại khu vực lân cận North Rhine-Westphalia, giới chức xác nhận đã có 43 người thiệt mạng. 

Đống ngổn ngang sau lũ ở Erftstadt Blessem.

Reuters

Quan chức địa phương cho biết gần 1.300 người còn mất tích ở huyện Ahrweiler, tuy nhiên hiện chưa rõ con số chính xác do lũ lụt đã cắt điện và làm gián đoạn liên lạc qua điện thoại. 
Theo cảnh sát, hơn 360 người đã bị thương ở huyện này. Bang North Rhine-Westphalia và Rhineland-Palatinate chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề. Hàng trăm ngôi nhà ở 2 bang này đã bị sập và nhiều ngôi nhà khác đang trong nguy cơ sập vì lũ và đường phố bị ngập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.