Phi hành gia Mỹ du hành mặt trăng sẽ mặc đồng phục gì?

17/10/2019 11:39 GMT+7

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố 2 bộ đồ phi hành gia mới cho sứ mệnh mặt trăng Artemis.

Các kỹ sư thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trình diễn 2 bộ đồng phục phi hành gia mới tại trụ sở chính cơ quan này ở Washington, D.C. Những trang phục này sẽ được sử dụng khi người Mỹ quay trở lại mặt trăng trong năm 2024.

Đây là lần đầu tiên NASA thiết kế đồng phục mới trong vòng 40 năm

Reuters

Chris Hansen, giám đốc văn phòng thiết kế đồng phục NASA cho biết: "Đây là bộ đồ đầu tiên chúng tôi thiết kế trong vòng 40 năm".
"Những gì mọi người nhìn thấy hôm nay là nguyên mẫu của bộ quần áo trọng lực. Hệ thống hỗ trợ sự sống hiện đặt ở phòng thí nghiệm tại Houston. Chúng tôi muốn nhiều hệ thống cho phép các phi hành gia trở thành nhà khoa học trên bề mặt mặt trăng".
Theo Amy Ross, kỹ sư thiết kế trưởng của NASA cho biết 2 bộ đồng phục mới khiến việc đi bộ, uốn người và ngồi xổm dễ dàng hơn khi di chuyển trên bề mặt mặt trăng.
Chính phủ Tổng thống Trump đã yêu cầu NASA đưa người Mỹ lên mặt trăng trong năm 2024 vào tháng 3.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.