Sàn giao dịch Mỹ hủy niêm yết chứng khoán 3 đại gia viễn thông Trung Quốc

03/01/2021 13:09 GMT+7

Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) sẽ hủy niêm yết chứng khoán của ba công ty viễn thông lớn của Trung Quốc vào đầu tuần sau.

Việc Sở giao dịch chứng khoán New York hủy niêm yết chứng khoán 3 công ty diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tháng trước cấm công dân Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc mà Washington cho rằng do quân đội sở hữu hoặc kiểm soát.
NYSE cho biết lệnh này khiến China Mobile, China Telecom và China Unicom không phù hợp để niêm yết. Trước đó, các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu như Nasdaq và MSCI cũng có động thái tương tự. Ba công ty chưa bình luận gì thêm.
Đến nay, Lầu Năm Góc đã lập danh sách 35 công ty quân sự Trung Quốc chịu lệnh cấm nói trên, bao gồm nhà sản xuất chip hàng đầu Semiconductor Manufacturing International.
Trung Quốc đã lên án lệnh cấm này. Còn các chuyên gia cho biết lệnh cấm có thể có lợi cho những nhà đầu tư không phải người Mỹ vì họ vẫn được mua cổ phiếu, chứng khoán của công ty Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.