Sét đánh làm hơn 110 người chết ở Ấn Độ

27/06/2020 16:04 GMT+7

Sét đánh khiến ít nhất 117 người thiệt mạng tại Ấn Độ, theo nhà chức trách địa phương.

Có ít nhất 93 người chết tại bang phía đông Bihar và 24 người khác tử vong ở bang Uttar Pradesg, bang đông nhất Ấn Độ.
Sét đánh cũng khiến ít nhất 44 người bị thương. Phần lớn những người tử vong là nông dân đang làm việc ngoài đồng.

Sấm sét và bão thường xảy ra trong mùa mưa tại Ấn Độ, khi gió mùa bao phủ phần lớn phía bắc nước này.

Reuters

Một bé trai đang chơi đá bóng ngoài đường cũng bị sét đánh chết.
Chính quyền Ấn Độ thông báo hỗ trợ 400.000 rupee (khoảng 122 triệu đồng) cho mỗi nạn nhân thiệt mạng.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là “tin tức thảm khốc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.