Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ tăng kỷ lục, ông Biden sẽ tiêm vắc xin vào tuần sau

17/12/2020 17:28 GMT+7

Các quan chức chuyển giao quyền lực hôm 16.12 cho biết Tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sớm nhất là vào tuần sau. Ông Biden dự kiến sẽ được tiêm vắc xin công khai nhằm thuyết phục người dân Mỹ tin vào quy trình tiêm vắc xin.

Những liều vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên của công ty Pfizer và BioNTech được phân phối ở Mỹ trong tuần này.
Nhân viên y tế, nhân viên các nhà dưỡng lão và quan chức chính phủ là những đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin.

Bác sĩ Alister Martin được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở bệnh viện Massachusetts General (bang Massachusetts) ngày 16.12.

Reuters

Cùng ngày 16.12, ông Biden nói ông không muốn tiêm vắc xin trước nhưng ở tuổi 78, ông nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Ngoài ra, tổng thống tân cử cũng muốn thể hiện độ an toàn của vắc xin.
Theo một khảo sát gần đây do Reuters thực hiện, chỉ có 61% người tham gia sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19. 
Theo các nhà khoa học, phải có hơn 70% dân số nhiễm virus thì mới đạt miễn dịch cộng đồng. Đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 16,689 triệu ca mắc bệnh, tương đương với khoảng 5% tổng dân số.

Tổng thống tân cử Biden đã cam kết đưa cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 lên làm ưu tiên khi nhậm chức vào tháng 1.2021.

Reuters

Số ca nhiễm bệnh và ca nhập viện vì Covid-19 tăng mạnh ở Mỹ khiến gần như toàn bộ hệ thống y tế khắp quốc gia rơi vào trạng thái quá tải.
Mỹ ghi nhận thêm trên 3.784 ca Covid-19 tử vong và hơn 250.000 ca nhiễm mới trong ngày 16.12, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đến nay đã lên đến gần 308.000 ca.
Tổng thống đương nhiệm Donald Trump thường xuyên lên tiếng xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng khẳng định ông vẫn sẽ tiêm vắc xin Covid-19 dù chưa có thời điểm cụ thể. Phó tổng thống Mike Pence sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 công khai trong ngày 18.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.