Tiêm vắc xin ngừa Covid-19: phụ nữ e dè hơn nam giới?

13/12/2020 08:10 GMT+7

Theo một khảo sát mới nhất của Reuters, Phụ nữ Mỹ lo ngại hơn nam giới về tốc độ phát triển quá nhanh của các vắc xin ngừa Covid-19 .

Việc phụ nữ tỏ ra cảnh giác với các vắc xin ngừa Covid-19 là thách thức tiềm năng đối với nỗ lực tiêm chủng đại trà.
Theo khảo sát của Reuters, trong số người tham gia khảo sát, có 35% phụ nữ nói “cực kì không” hoặc “hoàn toàn không” có hứng thú với việc tiêm chủng vắc xin.
Chỉ 55% phụ nữ cho biết “rất” hoặc “có vẻ như” quan tâm đến việc tiêm vắc xin. Kết quả này giảm mạnh so với khảo sát hồi tháng 5.
Trong khi đó, 68% nam giới tham gia khảo sát cho biết sẽ tiêm vắc xin. Số liệu này không thay đổi so với hồi tháng 5.
Chỉ có 61% người Mỹ cho biết họ sẵn sàng tiêm vắc xin ngừa Covid-19, giảm 4% so với khảo sát hồi đầu năm 2020.
Theo các nhà khoa học hành vi, nguyên nhân là vì những người mẹ thường là người đặt lịch hẹn với bác sĩ và theo dõi quá trình tiêm chủng.
60% phụ nữ không hứng thú với các vắc xin ngừa Covid-19 cho biết họ “lo lắng về việc tiêm chủng một loại vắc xin mới được thông qua quá nhanh”.
Có hơn ⅓ đối tượng tham gia khảo sát cho biết họ không muốn tiêm chủng vì không tin tưởng các công ty sản xuất. 27% thì cho rằng vắc xin không đủ để bảo vệ họ khỏi nguy cơ nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.